Danh sách nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực trong đêm

Vào lúc 19h ngày 1/3, tại địa điểm cách cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khoảng 50km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 12 người chết và 8 người bị thương nặng.

Xe ô tô khách 16 chỗ chở 20 người, biển kiểm soát 82B-000 96 do lái xe Hồ Hữu Bình (34 tuổi) trú tại Ngọc Hồi, điều khiển chạy tuyến Ngọc Hồi – Atưpư. Trên xe có 20 người gồm cả lái xe, phụ xe và 18 hành khách. Khi đi đến dốc đá, cách cửa khẩu Bờ Y 50km thì xảy ra tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách đâm phải xe môtô (không biển kiểm soát) do 1 người có quốc tịch Lào điều khiển. Hậu quả, người đi xe mô tô bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Atưpư (Lào), xe ô tô 82B-00096 rơi xuống vực làm lái xe và phụ xe cùng 9 hành khách chết tại chỗ. Một người chết trên đường đi cấp cứu, 8 người bị thương nặng.

Nạn nhân Cao Lý Mỹ An - 23 tuổi trú tại Hải Châu-Đà Nẵng cho biết: "Tôi đi từ Đà Nẵng thăm người quen bên Lào. Lúc đang ngủ thì nghe mọi người trong xe la lên vì thấy xe chạy nhanh, bị nghiêng và nghe tiếng ầm rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, nhiều người nằm bên cạnh tôi kêu cứu. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ có 2 lần người qua đường nhìn thấy nhưng lại bỏ đi. Đến lần thứ 3 mới có người mang dụng cụ tới tháo ghế trên xe để cứu người."

Ngay khi sự việc xảy ra, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum- đã đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Theo đó, tỉnh Kon Tum cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị chết 3 triệu đồng/nạn nhân và 2 triệu đồng/người bị thương.



Nạn nhân Cao Lý Mỹ An.



Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Hải đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.



Danh sách 6 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum:


1: Vũ Quang Hoạt-37 tuổi. Địa chỉ: Trung Đông-Trực Ninh-Nam Định. Chẩn đoán: choáng, tràn dịch màn phổi phải, gãy cột sống lưng L1-L2.

2: Lê Công Chiến-26 tuổi. Địa chỉ: Vĩnh Thành-Vĩnh Linh-Quãng Trị. Chẩn đoán chấn thương sọ não.

3: Trương Quang Dục-30 tuổi. Trú Tư Nghĩa-Quãng Ngãi. Chẩn đoán trật khớp háng trái.

4: Hoàng Mạnh Thường-46 tuổi. Ở Đông Hà-Quãng Trị. Chẩn đoán gãy xương đùi trái, xương đòn phải

5: Nguyễn Chương-28 tuổi. Trú Lục Hoà-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế. Chẩn đoán vỡ lách, gãy xương cẳng tay trái, chấn thương hàm mặt.

6: Cao Lý Mỹ An-23 tuổi. Ở Hải Châu-Đà Nẵng. Chẩn đoán với các vết thương đầu, tai phải. Gãy kín 1/3 giữa đùi trái.
 
Ngoài ra, 2 nạn nhân đang điều trị tại Ngọc Hồi gồm: Nguyễn Chí Thập - 30 tuổi trú tại Tiên Lãng-Tiên Phước-Quãng Nam và Hồ Hữu Thành- 21 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu-Nghệ An.


Danh sách 12 nạn nhân bị tử nạn:

1: Mai Văn Hoàng (1979), trú tại 46/4 Ông Ích Khiêm-Đà Nẵng

2: Đinh Thị Kiều Oanh (1990) ở Bắc Phong-Bờ Y-Ngọc Hồi

3: Nguyễn Quốc Trưởng, trú tại phường Yên Thế-Gia Lai

4: Thái Văn Quang, trú tại Gia Lai.

5: Hỗ Hữu Bình (1979) ở huyện Ngọc Hồi - Kon Tum

6: Lê Hoàng (1959) trú tại thành phố Hồ Chí Minh

7: Nguyễn Thị Hồng Thu (1983) trú tại khối 9 xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

8: Mai Thị Tuyết (1988) trú tại Phú Yên

9: Lý Thị Lệ Thuỷ (1962) trú tại Hải Châu - Đà Nẵng

10: Nguyễn Văn Dương (1964) trú tại Tư Nghĩa-Quãng Ngãi

11: Nguyễn Cẩm Xuân (1966) trú tại Thừa Thiên Huế (chưa được thân nhân nhận xác)

12: Lê Thanh Xuân (1959) quê quán Ninh Bình (chưa được thân nhân nhận xác)



Cao Nguyên- Sỹ Thắng.

Hỗ trợ nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực trong đêm

Sáng 2/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum, Nguyễn Hữu Hải đã đến thăm, động viên các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông tại Atưpư (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN