Đánh bạn tử vong vì cùng thích một cô gái

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, sinh năm 1989, trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội “Giết người, cướp của”, quy định tại Điều 123 và 168 Bộ luật Hình sự. 

TTXVN đã đưa tin, ngày 10/9, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Mộc Châu về việc phát hiện một thi thể nam giới tại tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu). Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, các phòng chức năng và Công an các huyện đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Đến ngày 13/9, lực lượng Công an Sơn La đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Phàng A Nổ. 

Qua đấu tranh, Phàng A Nổ khai nhận, chiều 9/9, đối tượng đã cùng với bạn là Đặng Thái S (cùng quê) rủ nhau lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu để nấu cơm tối và nghỉ ngơi. Đến rạng sáng 10/9, hai bên nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái.

Do bức xúc nên Nổ đã dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu bạn làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng vứt quần áo, giấy tờ của nạn nhân xuống nương dong gần đó, lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

TTXVN/Báo Tin tức
Giết người do mâu thuẫn bột phát, nam thanh niên lĩnh án 7 năm tù
Giết người do mâu thuẫn bột phát, nam thanh niên lĩnh án 7 năm tù

Sáng 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Pinăng Trung (21 tuổi, ngụ xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN