Đang thụ án vẫn phải hầu tòa

Ngày 13/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Hồng Thắng (sinh năm 1959, trú tại phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 1998, Bùi Hồng Thắng đã lợi dụng sự quen biết với một số lãnh đạo tại Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú đứng ra nhận mua 30 tấn dây đồng với giá hơn 1 tỷ đồng, theo phương thức trả chậm. Để tạo lòng tin với đối tác, Thắng đã trả trước cho doanh nghiệp này 10 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng hứa sẽ thanh toán hết trong 45 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được hàng của Công ty cơ điện Trần Phú, Thắng đem toàn bộ số dây đồng này bán cho một đơn vị khác với giá thấp hơn rất nhiều giá đối tượng nhận mua. Sau nhiều thời gian chờ đợi Bùi Hồng Thắng trả nợ nhưng không thu hồi được thêm bất kỳ khoản tiền nào, cuối tháng 5/2010, doanh nghiệp này làm đơn tố cáo đối tượng với cơ quan công an.
Tại phiên tòa, Thắng khai toàn bộ số tiền bán dây đồng nói trên đã dùng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân hết. Hiện tại, Thắng không có khả năng thanh toán.

Cũng trong cùng khoảng thời gian trên, Thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo và một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác. Thắng đã bị Tòa án quân sự Trung ương xử phạt 20 năm tù giam và đang phải thi hành bản án này tại một trại giam ở Ba Vì, Hà Nội.

Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Thắng lĩnh án 14 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án đang phải thi hành, Thắng bị phạt 20 năm tù giam. Ngoài án phạt tù, Thắng còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú số tiền đã chiếm đoạt là 1,043 tỷ đồng.

Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN