TP. Hồ Chí Minh:

Dàn cảnh va chạm xe để trộm cướp

Năm đối tượng trong một băng nhóm dàn cảnh va chạm giao thông rồi ra tay trộm cắp tài sản vừa bị Công an quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, bắt chiều ngày 29/1.


Tùng cầm đầu nhóm dàn cảnh va chạm để trộm cướp tài sản.


Năm đối tượng trên do Nguyễn Nhật Tùng (SN 1982, ngụ tại Quận 4) cầm đầu, đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, tối 28/1, trong lúc đang tuần tra, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Phú Nhuận phát hiện một nhóm 5 đối tượng đi trên 4 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám. Nhóm đối tượng đã rảo qua một số tuyến đường như Phan Đình Phùng, Trường Sa để tìm “con mồi”.


Khi đến đường Phan Xích Long (trước chung cư A2, phường 7, quận Phú Nhuận), chúng phát hiện một phụ nữ điều khiển xe tay ga chở hàng đã lập tức hành động. Với kế hoạch đã được vạch ra từ trước, một đối tượng bắt đầu tách khỏi nhóm chạy tới cố ý va chạm vào xe tay ga của người phụ nữ. Trong lúc cả hai phương tiện ngã xuống đường, 4 tên đồng bọn chạy phía sau áp sát, bắt đầu gây gổ, chửi bới chờ cho nạn nhân hoảng loạn chúng liền thọc tay vào túi quần lấy trộm điện thoại Iphone4 và 2 triệu đồng tiền mặt.


4 chiếc xe máy mà nhóm đối tượng dùng để gây án.


Các trinh sát liền lao vào khống chế và bị nhóm đối tượng liều lĩnh chống trả. Lực lượng công an phường 7 đã kịp thời có mặt cùng với tổ cảnh sát hình sự khống chế, bắt gọn 5 tên cùng tang vật và 4 chiếc xe máy bọn chúng dùng làm phương tiện gây án.


Qua đấu tranh khai thác băng nhóm này bước đầu khai nhận cả nhóm thường xuyên tụ tập tại (quận 4) khu vực bến Vân Đồn để đánh bạc. Sau khi thua bạc, hết tiền cả nhóm quyết định đi trộm cướp lấy tiền tiêu xài.


Hiện công an quận Phú Nhuận đang mở rộng điều tra vụ việc.



Tin, ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN