Dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản của chủ hội chợ

Phúc và đồng bọn giả bộ chơi trò chơi tại hội chợ do anh Lợi tổ chức, sau đó quậy phá ném đá vào các gian hàng. Nhân viên của anh Lợi ra bảo vệ hội chợ thì bị các đối tượng này xông vào đánh, nhiều người bị thương tích. Sau đó, Phúc hẹn gặp anh Lợi đòi 30 triệu đồng tiền đền bù cho đồng bọn bị thương.

Chiều 11/5, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Văn Phúc (tự Phúc lai, 27 tuổi, ngụ Bình Chánh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và ra lệnh truy nã Hà Trinh Phương (tự Mạnh khùng, 28 tuổi, ngụ Bình Chánh) cùng với hành vi tương tự.

Biết anh Võ Văn Lợi (30 tuổi, ngụ Tân Bình) là chủ của dãy hội chợ đang hoạt động trên tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Phúc và Phương đã lên kế hoạch quậy phá để cưỡng đoạt tài sản. 23h ngày 8/5, Phúc và Phương cùng 8 đối tượng khác đến hội chợ của anh Lợi giả bộ chơi trò chơi tại đây, sau đó quậy phá ném đá vào các gian hàng làm những người vui chơi hội chợ bỏ chạy tán loạn. Nhân viên của anh Lợi đã ra bảo vệ hội chợ thì bị các đối tượng này xông vào đánh, nhiều người bị thương tích.


Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra.

Sau vụ quậy phá trong đêm, sáng 9/5, Phúc chủ động hẹn anh Lợi ra quán cà phê N.Y (Bình Chánh) để nói chuyện. Tại đây Phúc và Phương dùng những lời lẽ hăm dọa và buộc anh Lợi phải bồi thường 30 triệu đồng tiền thuốc men cho đàn em của Phúc. Vì đang làm ăn, sợ các đối tượng này sẽ đến quậy phá nhiều lần nên anh Lợi đồng ý bồi thường với giá mà Phúc đưa ra.


Từ quán cà phê trở về, anhLợi đem chiếc xe gắn máy đi cầm được 30 triệu đồng và gọi điện thoại cho Phúc đến lấy. Tuy nhiên Phúc không ra mặt mà kêu Phương đến địa điểm giao hẹn để lấy tiền. Các đối tượng ngang nhiên đến nỗi ghi luôn biên nhận đã nhận của anh Lợi 30 triệu đồng.


Biên nhận và số tiền Phương nhận từ anh Lợi


Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã cử trinh sát xuống hiện trường điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp Phúc, đồng thời truy nã Phương. Công an huyện Bình Chánh tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.


Theo cand.com.vn

Giả danh Thanh tra Cty nước sạch cưỡng đoạt tiền

11h ngày 16-3, CA phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai bắt Nguyễn Viết Điển (SN 1970) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1985), cả hai đều trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN