Đắk Nông: Đề nghị truy tố 3 Công an xã về tội "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người"

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 3 đối tượng là Công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Ba đối tượng gồm: Trần Văn Công (38 tuổi, Trưởng công an xã) và hai Công an viên là Lê Văn Tâm (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi).

Theo hồ sơ điều tra, ngày 13/2/2014, nhận tin báo của người dân, Công an xã Đạo Nhĩa đã tiến hành triệu tập ông Huỳnh Nghĩa (39 tuổi, trú thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa) về trụ sở Công an xã Đạo Nghĩa để xác minh, làm rõ hành vi ăn trộm tiêu tại rẫy của ông Nguyễn Tấn Du. Trong quá trình làm việc, lấy lời khai tại trụ sở Công an xã, do đối tượng khai báo quanh co, không thành khẩn nên Trần Văn Công, Lê Văn Tâm, Nguyễn Hữu Tuyến đã có hành vi dùng tay và dùi cui đánh ông Nghĩa nhiều lần. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nghĩa được cho về nhà và hẹn sáng hôm sau sẽ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi về nhà ông Nghĩa liên tục nôn ói, co giật, kêu đau toàn thân và đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau (14/2/2014) ông Nghĩa bị tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hàng chục vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 9 vết bầm tím trên đầu, mặt.

Theo lời kể của bà Phan Thị Tâm (vợ ông Nghĩa): Sáng 13/2/2014, hai vợ chồng cùng nhau đi làm rẫy bình thường. Đến gần trưa thì bà Tâm đi đám cưới, còn chồng ở lại làm việc một mình. Khi nghe tin chồng bị bắt, bà chạy đến trụ sở Công an xã Đạo Nghĩa để xem tình hình thế nào, nhưng các công an viên không cho bà vào gặp chồng nên bà Tâm đi về nhà. Gần 20 giờ cùng ngày, ông Nghĩa xuất hiện trước cửa nhà trong tình trạng không đi được, mà đã bò đến cửa, kêu người nhà đưa vào nhà. Sau đó ông Nghĩa liên tục kêu đau toàn thân, nôn, ói, đi cầu liên tục, không ăn uống được, khó thở và tử vong lúc 9 giờ ngày 14/2. Cái chết của ông Nghĩa khiến gia đình và dư luận bức xúc.

Theo gia đình nạn nhân, vụ việc trộm tiêu xảy ra trên rẫy của ông Nguyễn Tấn Du thuộc địa bàn xã Đắk Sin. Nhưng Công an xã Đạo Nghĩa không phối hợp với công an xã Đắk Sin cùng giải quyết vụ việc mà đưa ông Nghĩa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đạo Nghĩa xử lý, dẫn đến cái chết bất thường của nạn nhân.


K Gửi

Tạm đình chỉ công tác phó công an xã nổ súng làm bị thương dân

Ông Châu Văn Chính, Phó trưởng Công an xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã bị tạm đình chỉ công tác để tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng gây thương tích cho hai người dân ở địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN