Đắk Lắk: "Vàng tặc" lại hoành hành

Hiện nay, trên địa bàn các huyện Ea Kar, Ma Đ’Rắk (Đắk Lắk) xuất hiện nhiều điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép, không những gây mất trật tự an ninh trên địa bàn mà còn làm ô nhiễm môi trường sinh thái, thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.

Khai thác vàng trái phép trên suối Eamdoal tại Đắc Lắk. Ảnh Internet


Dọc theo dòng sông Ea Kar dài trên 3 km, nơi giáp ranh của hai huyện Ea Kar và Ma Đ’Rắk các đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép đã dùng các máy hút, đào bới làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn làm bồi lấp ruộng, rẫy gieo trồng lúa, màu của hàng chục hộ gia đình đồng bào các dân tộc sinh sống ở dọc bờ sông. Tại thôn 15, xã vùng sâu Cư Yang (huyện Ea Kar), hàng trăm đối tượng sử dụng máy đào, múc, máy khoan, máy bơm, máy sàn...đào bới tạo ra các hầm, hố sâu, to để tìm kiếm, đào đãi vàng sa khoáng, đồng thời tàn phá hàng chục ha rừng nguyên sinh.

Trưởng thôn 15, xã Cư Yang (huyện Ea Kar) Nông Văn Sơn cho biết, các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép này là người ở các tỉnh khác đến và vào sâu trong rừng dựng lán trại khai thác, đào đãi vàng đã được vài tháng nay. Khi chính quyền địa phương phát hiện, chúng chạy sâu vào rừng, vài hôm sau quay trở lại làm tiếp. Mới đây, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng ở tỉnh đã ra quân truy quét, triệt phá việc khai thác vàng sa khoáng trái phép tại thôn 15, xã Cư Yang. Tại đây, các đơn vị chức năng đã tiêu huỷ 5 lán trại, thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép đã lên mức báo động. Các huyện Ea Kar, Ma Đ’Rắk cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, thích đáng đối với các đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Quang Huy

Gian nan cuộc chiến chống "vàng tặc"
Gian nan cuộc chiến chống "vàng tặc"

Tình trạng khai thác khoáng sản (chủ yếu là vàng sa khoáng) trái phép trên địa bàn huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vẫn diễn ra khá rầm rộ và phức tạp. Dường như cơ quan chức năng vừa dẹp yên được chỗ này thì nơi khác lại bùng lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN