Đặc xá năm 2015: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót

Công tác đặc xá phải được thực hiện khẩn trương và bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương 2015 ngày 20/7. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN


Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị toàn ngành, địa phương để phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định.

Khẩn trương hoàn thiện để sớm ban hành Kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2015, theo hướng quy định cụ thể hơn, đặc biệt là thành phần, thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra của các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, bảo đảm phù hợp, khả thi.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2015 để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… để họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn, sai sót.

TTXVN/Tin Tức
Đặc xá lớn nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9
Đặc xá lớn nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng cho biết sẽ có khoảng 16 – 17 nghìn người đủ điều kiện được đặc xá đợt này - đợt đặc xá, tha tù trước thời hạn lớn nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN