Đà Nẵng phá nhiều vụ mua bán ma túy

Trong tuần qua, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Thông qua Chuyên án T714, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê đã điều tra khám phá bắt 7 vụ, 10 đối tượng trong các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 350 gram ma túy tổng hợp, 376 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng, 8 xe máy, 1 ô tô con, 12 điện thoại di động.

Thành tích nổi bật nhất là việc mở rộng Chuyên án T714 vào đêm 19/10/2014, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt được đối tượng cầm đầu là Tôn Thất Hiền (sinh năm 1990, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) có hành vi mua bán số lượng lớn ma túy tổng hợp, tang vật thu giữ gồm 150 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 376 viên ma túy tổng hợp (khoảng 100 gram thuốc lắc), 1 xe máy, 14 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận Thanh Khê.

Đối tượng Phượng là con gái của Nga cùng với số tang vật là 2,2 kg ma túy đá được giấu trong 14 vỏ chai sữa tại trường mẫu giáo do Phượng làm chủ. Ảnh: thanhnien.com.vn


Cũng trong ngày 19/10, thực hiện Chuyên án 124N lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ đối tượng tên Nga khi đi xe khách từ Hà Nội về đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và thu giữ 2.340 viên thuốc lắc (gồm nhiều loại khác nhau) trong hành lý. Ngay sau đó, các tổ trinh sát khác của PC47 đồng loạt kiểm tra, khám xét tại khách sạn Honey do Nga làm chủ, phát hiện và thu giữ 140 gam ma túy dạng đá.

Căn cứ vào lời khai của Nga, Phòng PC47 Công an thành phố tiếp tục khám xét tại một trường mẫu giáo trên đường Vũ Tông Phan, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà do Phạm Thị Phượng (sinh năm 1992) là con gái của Nga làm chủ, qua đó thu giữ hơn 2,2 kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các hộp sữa trẻ em.

Tại một căn nhà khác của Nga ở 67 Cao Sơn Pháo, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, lực lượng PC47 Công an thành phố khám xét và thu giữ thêm 10 cây đao tự chế, 1 súng bắn điện và nhiều dụng cụ, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nga và thu giữ 2.340 viên thuốc lắc được Phạm Thị Nga vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng. Đối tượng Phạm Thị Nga sinh năm 1971, trú tổ 45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố cho biết, cho đến thời điểm này, Chuyên án 124N được xem là chuyên án bắt, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất, ước tính có giá trị nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Phòng PC47 tiến hành làm rõ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng cho tập thể lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án 124N.


Văn Sơn (TTVXN)
Hải Phòng bắt 12 đối tượng mua bán ma túy
Hải Phòng bắt 12 đối tượng mua bán ma túy

Ngày 13/10, Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì liên tục triệt phá 2 đường dây liên tỉnh, chuyên mua bán trái phép ma túy, bắt giữ 12 đối tượng, thu hơn 2 kg ma túy “đá” và nhiều tang vật khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN