Cứu sống 26 ngư dân trôi dạt trên biển

Sau khi nhận được tin báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban tìm kiếm cứu nạn Trung ương về việc có một chiếc tàu cá bị hỏng máy trên biển, vào lúc 22 giờ tối 17/2, tàu cứu nạn SAR 1412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã xuất quân lên đường thực hiện cứu hộ.

Đến 4 giờ sáng 18/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và tiếp cận được tàu cá QNg 95159 TS của ông Hồ Đông Vấn, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Hiện tàu cá này cùng 26 ngư dân đang được lai dắt vào cảng Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Việt Nam cho biết, do sóng to gió lớn nên không thể đưa được các ngư dân này vào Quảng Ngãi mà phải đưa xuôi xuống cảng Quy Nhơn- Bình Định. Sau khi cập cảng, trung tâm sẽ phối hợp với địa phương để đưa các ngư dân về nhà.

Riêng tàu cá QNg 94814 TS của ông Mai Nga, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, cùng 12 lao động, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy thả trôi trên biển vẫn chưa có phương tiện đến cứu nạn, đang trôi tự do trên vùng biển Nam Trung bộ. Hiện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ liên lạc và tìm cách cứu tàu cá này.


Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN