Cướp giật táo tợn giữa ban ngày

Một đoạn clip mới được đăng tải trên mạng ghi lại hình ảnh vụ cướp giật táo tợn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/9, khu vực dưới cầu Sài Gòn – Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã gây xôn xao cộng đồng mạng.


Đoạn clip đã ghi lại cảnh hai thanh niên chạy xe máy Exciter GP màu xanh mang BKS: 59 X2 - 311.48 vượt lên phía trước áp sát cô gái đi xe máy rồi giật chiếc ví đeo trên người dùng để đựng tiền và điện thoại khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường.



Đoạn đường xảy ra vụ cướp giật chiều 25/9.



Sau đó, hai đối tượng cướp giật rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân ngã xuống đường bị thương nhẹ và may mắn thoát chết khi chiếc ô tô chạy từ phía sau kịp thời phanh lại.


Sáng nay, khi phóng viên Tin Tức trở lại hiện trường vụ cướp giật được cho là xảy ra vào chiều 25/9, một số người dân địa phương xác nhận, chiều qua có motọ vụ cướp giật xảy ra tại đoạn đường này.




Nạn nhân bị ngã xuống đường sau khi bị hai tên cướp giật túi xách (hình ảnh được cắt lại từ clip).



Sáng 26/9, phóng viên Tin tức đến liên hệ với công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm rõ vụ cướp giật trên. Một cán bộ trực ban cho biết, trong chiều 25/9, Công an phường đã không tiếp nhận đơn trình báo nào về vụ cướp giật trên địa bàn.


Tuy nhiên, sau khi chúng tôi đưa đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ cướp giật cho Công an phường xem, Công an phường đã thông báo cho lực lượng hình sự Công an quận Bình Thạnh để có hướng xử lý.



Thủ phạm gây án (hình ảnh được cắt lại từ clip ghi cảnh cướp giật táo tợn).



Cũng theo cán bộ trực ban, do nạn nhân không đến trình báo bị cướp nên công an phường chưa thể nắm rõ sự việc nhưng nếu căn cứ vào biển số xe của cô gái bị nạn, lực lương công an có thể mời người này lên hợp tác.


Theo điều tra, chiếc xe BKS 59 X2 - 311.48 mà hai đối tượng dùng làm phương tiện cướp giật thuộc chủ sở hữu ở khu vực quận Thủ Đức. Các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với quận cấp mã biển số này để xác minh, nhanh chóng truy tìm nguồn gốc và thủ phạm gây ra vụ cướp giật.



Lê Linh

Một ngày, cướp giật hai vụ lấy tiền 'chơi' ma túy
Một ngày, cướp giật hai vụ lấy tiền 'chơi' ma túy

Không có tiền để mua ma túy, mới ra tù được 5 tháng về tội cướp giật tài sản, Nguyễn Văn Chị (SN 1980) trú tại thôn Giang, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã rủ ngay “người em đồng hương” Nguyễn Văn Thêm (SN 1987) gây án để có tiền mua ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN