Cướp gần tỷ đồng, lĩnh 53 năm tù

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử băng nhóm gây ra một loạt vụ cướp giật túi xách của phụ nữ trên các đường phố nội thành Hà Nội, với số tài sản lên tới gần 1 tỷ đồng.

5 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án do tên Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1985, ở thôn Hòa Sơn, thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) cầm đầu cùng 4 bị cáo: Kiều Văn Tư (sinh năm 1984), Trần Văn Sơn (sinh năm 1979), Trần Văn Tuân (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1982), cùng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị xét xử về tội “Cướp giật tài sản”.

Năm 2008, Nguyễn Văn Đông bị TAND thành phố Hà Nội kết án 9 tháng tù vì tội “Cướp giật tài sản”. Sau mãn hạn tù trở về chưa được bao lâu Đông lại "ngựa quen đường cũ". Đông cùng đồng bọn đã gây ra nỗi kinh hoàng cho chị em phụ nữ mang nhiều tiền trong túi xách lưu thông trên các đường phố lớn của Thủ đô. Với thủ đoạn “lượn lờ” xe máy dọc các tuyến phố lớn, gần trung tâm nội thành Hà Nội, nhắm vào những phụ nữ đi xe ga đắt tiền một mình hoặc có người đèo vừa từ trong tiệm vàng hay ngân hàng ra. Đông và đồng bọn đã gây ra nhiều vụ cướp với số tiền lấy được rất lớn. Có lần Đông cướp giật được số tài sản lên tới hơn 300 triệu đồng. Thực hiện 7 vụ cướp, tổng số tiền mà Đông cướp được lên tới gần một tỷ đồng. Sau mỗi lần “trúng quả” như vậy, Đông thường cùng đồng bọn tìm đến những nhà hàng sang trọng “đốt tiền” như đại gia.

Điển hình nhất trong số 7 vụ cướp giật của Đông và đồng bọn phải kể đến vụ cướp xảy ra ngày 6/8/2010. Hôm đó, Đông cùng Tư đi xe máy đến phố Hàng Da thì phát hiện chị Nguyễn Mộng Hà (sinh năm 1962) đang đi bộ, trên tay cầm chiếc túi Louis Vuiton trị giá 8.000 USD, bên trong có rất nhiều tiền. Vừa thấy “đối tượng”, Đông lái xe máy đi áp sát vào chị Hà để Tư ngồi sau xe máy giật chiếc túi xách của nạn nhân. Không biết giá trị của chiếc túi xách, hai tên cướp sau khi lấy tài sản bên trong đã vứt chiếc túi ở đường Trường Chinh.

Tại cơ quan Công an, chị Hà khai, số tài sản chị bị mất gồm 8.6000 USD, 5.000 Euro và 70 triệu đồng. Trong vụ này, tổng số tiền mà Đông và đồng bọn cướp được được xác định là hơn 300 triệu đồng.


Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đông lĩnh án 20 năm tù giam. Bị cáo Tư lĩnh 15 năm tù giam, Sơn bị phạt 10 năm, Tuân lĩnh 5 năm và Chung nhận án 3 năm tù giam.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN