Cướp điện thoại 'tối tân', vứt xuống sông Hồng

Tuấn cướp 1 điện thoại 4S của một phụ nữ đi đường. Nhưng "không may" cho Tuấn, chiếc điện thoại này cài chế độ định vị nên Tuấn không dám sử dụng mà vứt xuống sông Hồng.

Ngày 5/8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Hoàng Thanh Tuấn, 27 tuổi, trú ở phố Đại La, Đồng Tâm, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản.


 

Đối tượng Hoàng Thanh Tuấn.


 

Trước đó, tối 2/8, anh Nguyễn Thành Trung, lái xe taxi đến Công an phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng trình báo bị 1 nam thanh niên thuê xe taxi đi từ phố Vọng về phố Đại La. Trên đường đi, đối tượng đã dùng dao đe dọa cướp 1 điện thoại di động và 700 nghìn đồng.

Công an phường Đồng Tâm đã rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, truy xét "nóng" theo dấu tội phạm, đến gần sáng 3/8, đã triệu tập được đối tượng nghi vấn là Hoàng Thanh Tuấn lên để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã gây ra vụ cướp trên, đồng thời khai thêm đã cướp được 1 điện thoại 4S của một phụ nữ đi đường, do điện thoại cài chế độ định vị nên Tuấn không dám sử dụng mà vứt xuống sông Hồng. Được biết, Hoàng Thanh Tuấn là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, 2 tiền sự.


Theo Cand.com.vn



Lái xe taxi trói đồng nghiệp cướp tài sản
Lái xe taxi trói đồng nghiệp cướp tài sản

Là lái xe taxi nhưng vừa bị sa thải, rủ đồng bọn đi chơi không có tiền, Hoàng Vinh Nhất (SN 1989, trú ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội) đã nghĩ ra “độc chiêu”: điều đồng nghiệp ở một hãng taxi khác đến đoạn đường vắng, đối tượng cùng đồng bọn đã ra tay cướp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN