Đồng Nai:

Cuộc rượt bắt chiếc xe tải đâm cảnh sát rồi tháo chạy

Rạng sáng 16/10, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) đóng tại phường Long Bình, thành phố Biên Hoà đã bắt được hai đối tượng điều khiển xe tải lao xe vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ sau đó chạy trốn và gây tai nạn cho hai xe tải khác.

Hai đối tượng chống người thi hành công vụ bị bắt giữ là Phạm Duy Biển (31 tuổi) và Phạm Vă n Trung (28 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Thái Bình.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21 giờ ngày 15/10, tổ tuần tra giao thông thuộc Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (thành phố Hồ Chí Minh) đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Khi phát hiện xe tải biển kiểm soát 17K – 6388 vi phạm lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe.

Khi dừng xe, tài xế và phụ xe đã ngỏ lời muốn "chung" tiền để được đi nhưng lực lượng cảnh sát không đồng ý và nhắc nhở tài xế không được làm như vậy.

Lúc này, lơ xe là Phạm Duy Biển đã nhảy lên xe cầm lái lao thẳng xe tải vào xe môtô công vụ và chiến sĩ cảnh sát Nguyễn Hải Quân đang đứng trước đầu xe để xử lý vi phạm. Cú đâm trực diện khiến chiến sĩ Quân văng sang bên đường, xe mô tô cảnh sát bị cuốn vào gầm xe tải. Tài xế Phạm Văn Trung nhảy lên xe cùng đồng bọn điều khiển hướng về thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tẩu thoát.

Tổ cảnh sát Rạch Chiếc đã gọi báo điều động thêm lực lượng và nhờ lực lượng cảnh sát Đồng Nai cùng hỗ trợ truy bắt chiếc xe tải đang bỏ trốn.

Trên đường bỏ chạy, chiếc xe tải lưu thông với vận tốc cao gây nguy hiểm cho nhiều xe đang lưu thông trên tuyến. Trước tình thế trên, lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên và yêu cầu dừng xe, tuy nhiên tài xế xe tải vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Khi đến khu vực ngã tư Amata (thành phố Biên Hòa), lực lượng công an phối hợp chặn phía trước yêu cầu tài xế dừng xe nhưng chiếc xe tải trên vẫn tiếp tục lao tới, đâm vào hai xe tải đang dừng phía trước rồi tiếp tục bỏ chạy vào đường gần Trung đoàn Tăng Thiết Giáp 22 – Quân đoàn 4.


Cùng đường, tài xế và phụ xe mở cửa chạy vào Trung đoàn 22 lẩn trốn. Đến rạng sáng ngày 16/10 được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai và Trung đoàn 22, tên Phạm Văn Trung và Phạm Duy Biển đã bị bắt giữ.

Hiện Công an Đồng Nai đã bàn giao hai đối tượng cùng chiếc xe tải 17K – 6388 cho Công an quận Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) điều tra, xử lý.


TTXVN/Tin tức
Bắt giữ xe tải chở gỗ quý hiếm
Bắt giữ xe tải chở gỗ quý hiếm

Ngày 14/10, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng tiến hành mở niêm phong xe ô tô chở trái phép gỗ quý hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN