Cụm thi đua số 4, Bộ Công an phát huy hiệu quả phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Ngày 24/11, tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 4, Bộ Công an gồm Công an 8 tỉnh: Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Chú thích ảnh
Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao nhiệm vụ đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2024 cho các đơn vị công an. Ảnh: TTXVN phát

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng - Công tác chính trị, Bộ Công an và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao kết quả, thành tích phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của các đơn vị Cụm thi đua số 4 Bộ Công an đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy đề nghị, năm 2024, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 4 tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Năm 2023, lực lượng Công an 8 tỉnh đã điều tra, khám phá, làm rõ 3.574 vụ phạm pháp hình sự, đạt 90% (vượt 15% chỉ tiêu Bộ giao); tiến hành khởi tố 615 vụ, 1.743 bị can vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; phát hiện 3.064 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 47 vụ, phạt tiền trên 35 tỷ đồng; bắt giữ, khởi tố 3.080 vụ với 4.253 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy…

Các đơn vị đã tập trung toàn lực lượng triển khai Đề án 06, thực hiện kế hoạch cao điểm nước rút cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trong đó, Công an tỉnh Hà Nam là đơn vị đầu tiên trong cả nước về đích phủ kín cấp 100% Căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện. Công an các tỉnh: Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Vĩnh Phúc hoàn thành cấp Căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn, trước thời hạn Bộ Công an giao 70 ngày.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp; công tác quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị Cụm thi đua số 4, Bộ Công an đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của đơn vị; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm thúc đẩy phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Phát động Giải Báo chí với chủ đề 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' giai đoạn 2023 - 2025
Phát động Giải Báo chí với chủ đề 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' giai đoạn 2023 - 2025

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, giai đoạn 2023 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN