Cứa cổ chị họ cướp tài sản

Khoảng 9h ngày 7/11, lợi dụng mối quan hệ họ hàng Tuấn đến chung cư phường 3 phát hiện bà Vân đeo nhiều tài sản nhưng chỉ có một mình ở nhà nên đã ra tay giết cướp tài sản.
 
Ngày 18/11, Công an quận 4 cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (50 tuổi, ngụ quận 5) sau 10 ngày gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại căn hộ số 323 lầu 3, lô B, chung cư phường 3, đường 12A, quận 4. Nạn nhân của Tuấn chính là người chị họ, bà Hoàng Thị Vân (45 tuổi).
 
Trước đó, khoảng 9h ngày 7/11, lợi dụng mối quan hệ họ hàng Tuấn đến chung cư phường 3 phát hiện bà Vân đeo nhiều tài sản nhưng chỉ có một mình ở nhà nên đã ra tay giết cướp tài sản. Dù bị thương nặng nhưng bà Vân vẫn cố lết xuống cầu thang kêu cứu và được mọi người đưa vào bệnh viện, hiện bà Vân đã qua cơn nguy kịch.
 
Công an quận 4 cho biết, sau khi đâm trọng thương bà Vân, Tuấn đã lấy số nữ trang mà bà Vân đeo trên người và bỏ trốn về Nghệ An.
 
Qua thông tin từ báo đài, Công an địa phương nơi Tuấn ẩn nấp đã phát hiện và bắt giữ Tuấn. Hiện Công an quận 4 đang tiến hành di lý Tuấn từ Nghệ An về TP Hồ Chí Minh để xử lý.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN