Cột điện 'chình ình' giữa đường, gây mất an toàn cho người dân

Chiều ngày 8/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Số km đường giao thông nông thôn còn hệ thống cột điện, trạm biến áp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông còn nhiều, gây mất an toàn giao thông.

Theo thống kê, số cột điện cản trở giao thông cần di chuyển tại 18 huyện ngoại thành Hà Nội gồm 2 cột điện cao thế, 169 cột trung thế và 11.200 cột hạ thế. Trong số này, cột điện trung thế tập trung tại 2 huyện: Gia Lâm (15 cột), Hoài Đức (144 cột). Số cột điện hạ thế nhiều nhất là tại huyện Quốc Oai với 1.527 cột, Hoài Đức là 1.465 cột; Gia Lâm là 1.132 cột, Thạch Thất là 900 cột…

Bảng thống kê số cột điện còn nằm "giữa" đường của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Nội.

Lý giải về tình trạng nhiều cột điện ở giữa đường tại các vùng nông thôn, ông Chu Phú Mỹ cho biết: Trước kia, đường hẹp, cột điện chôn mép đường, nay đường giao thông nông thôn được mở rộng, số cột điện trên lại ra giữa đường. Trách nhiệm này thuộc Tổng công ty điện lực Hà Nội. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội kiến nghị Tổng công ty điện lực Hà Nội từng bước chuyển các cột trên vào vị trí cạnh đường để đảm bảo an toàn giao thông.


“Tuy nhiên, Tổng công ty điện lực Hà Nội là doanh nghiệp nên việc di chuyển còn chậm. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội với tư cách là thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các huyện sẽ tiếp tục có ý kiến với ngành điện để chuyển các cột trên vào vị trí hợp lý, không gây mất an toàn giao thông nông thôn”, ông Chu Phú Mỹ khẳng định.


Trong đó, Sở Công thương Hà Nội chỉ đạo ngành điện sớm tổ chức thực hiện vi di dời số km đường giao thông còn hệ thống cột điện, trạm biến áp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại toàn bộ các địa phương.


XC/Báo Tin Tức
Người dân lo lắng về đường điện gây chập cháy, mất an toàn
Người dân lo lắng về đường điện gây chập cháy, mất an toàn

Theo phản ánh của một số hộ dân, tối ngày 31/7, đường dây điện tại thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) đã bị chập cháy do vướng cành cây, khiến người dân lo lắng về sự an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN