Công an 'gây thương tích rồi bỏ chạy' lĩnh án tù

Tòa án nhân dân TP. Nha Trang ngày 16/9 đã mở phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (nguyên công an viên xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) về tội “gây thương tích trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (trái) và nhân chứng Vũ Văn Duy tại tòa. Ảnh: phapluattp.vn


Sau khi tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu 9 tháng tù giam về tội danh trên đồng thời buộc công an xã Diên Phú bồi thường thêm hơn 70 triệu đồng cho bị hại trong vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang, tối 24/4/2010, thượng sĩ Vũ Văn Duy (cảnh sát giao thông công an huyện Diên Khánh) cùng Nguyễn Trọng Hiếu tuần tra bằng xe mô tô đặc chủng trên Quốc lộ 1A, đoạn Diên Phú (Diên Khánh).

Khi phát hiện anh Huỳnh Tấn Nam điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cả hai tiến hành truy đuổi. Sau đó xe của Duy và Hiếu ép xe Nam vào lề đường, Hiếu dùng gậy đánh vào vùng cổ và làm Nam mất thăng bằng, ngã xuống lề phải quốc lộ 1A, gây thương tích 77%, xếp loại thương tật vĩnh viễn. Khi người dân phát hiện vụ việc, Duy và Hiếu lên xe mô tô, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại phiên tòa, Hiếu không thừa nhận hành vi dùng dùi cui tấn công làm anh Nam ngã xe. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của các nhân chứng, kết quả khám nghiệm cũng như dựng lại hiện trường, kết luận Hiếu đã phạm tội “gây thương tích trong khi thi hành công vụ”.

Trong khi đó, phía bị hại yêu cầu bồi thường hơn 254 triệu đồng, gồm các chi phí chạy chữa thương tật, mất thu nhập do phải nghỉ việc nằm viện…

Xét phía bị hại cũng có lỗi khi không chấp hành luật giao thông, không dừng xe khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu, Hội đồng chấp nhận các khoản yêu cầu bồi thường hợp lý và tuyên mỗi bên chịu một nửa thiệt hại.

Theo đó, công an xã Diên Phú có trách nhiệm bồi thường hơn 112 triệu đồng. Trừ số tiền công an huyện Diên Khánh đã đưa gia đình anh Nam 42 triệu đồng trong quá trình điều trị thương tích cho anh Nam, công an xã Diên Phú phải bồi thường thêm cho anh Nam khoản còn lại hơn 70 triệu đồng và có quyền yêu cầu Hiếu hoàn trả khoản này cho đơn vị.


Tiên Minh
Hơn 20 năm tù cho kẻ châm lửa đốt người tình

Vụ án châm lửa đốt người tình xảy ra ở huyện Sóc Sơn hồi cuối năm 2012 đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Thông bị phạt 20 năm 6 tháng tù về tội: Giết người, hủy hoại tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN