Con nợ dùng súng khống chế chủ nợ

Ngày 18/10, Công an TP Ninh Bình đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Tiến Dũng, 36 tuổi, trú tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình (Ninh Bình) và Lê Văn Hùng, 21 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) về tội gây rối trật tự công cộng.
 
Trước đây (từ năm 2011 đến giữa năm 2012) Đinh Tiến Dũng có vay tiền của vợ chồng chị Trần Thị Thục Anh và anh Nguyễn Văn Xoan, thường trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình hơn 12 tỷ đồng để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ nên Dũng luôn tìm cách trốn nợ.
 
Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11/10, phát hiện Đinh Tiến Dũng cùng với Lê Văn Hùng ngồi uống nước tại quán café Trung Nguyên ở đường Lê Hồng Phong, vợ chồng Trần Thị Thục Anh đến đòi nợ. Tại đây hai bên xảy ra cãi cọ, Dũng đã lấy khẩu súng giấu trong người đưa cho Hùng khống chế anh Xoan để chạy ra ngoài. Do chị Thục Anh không mở cửa nên Dũng đã cắn vào tay và đạp vào bụng chị để hai đối tượng này chạy ra ngoài.
 
Khi chui đuợc vào xe ôtô Lê Văn Hùng kéo cửa kính xuống, hướng súng vào trong quán bắn 3 phát đạn làm tấm kính cửa bị thủng, rồi cùng nhau bỏ chạy. Công an thành phố Ninh Bình đã truy bắt được đối tượng Lê Văn Hùng tại Thạch Thành (Thanh Hóa), đối tượng Đinh Tiến Dũng đã ra đầu thú.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN