Côn đồ đâm bốn học sinh

Chiều 11/5, ông Hoàng Ngọc Trấn, Hiệu trưởng trường THPH Phạm Văn Đồng, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết: Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại quán Thanh Nhàn, tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, cách trường khoảng 200m, một nhóm côn đồ đã dùng dao tấn công khiến một học sinh tử vong, ba học sinh khác bị thương nặng. Nạn nhân là Nguyễn Văn Vương (sinh 1994), Nguyễn Hữu Đức (sinh 1994), Trần Quốc Toản (sinh 1993) và Hà Huy Thuần (sinh 1993) đều là học sinh lớp 12C3, trường THPT Phạm Văn Đồng.

 

Theo ông Hoàng Ngọc Trấn, trong lúc bốn học sinh nói trên đang ngồi uống nước thì xuất hiện ba thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt mặt đi trên một xe máy hiệu Wave màu đỏ vào quán hỏi tìm Thuần và Vương. Sau đó, bất ngờ một tên trong nhóm cầm dao lao vào đâm tới tấp bốn học sinh. Vương bị đâm ngục ngay gần đó và tử vong sau 15 phút được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng. Ba em còn lại chạy thoát nhưng bị đâm vào lưng, vai, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’Lấp.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

K'Gửih

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN