Chung cư náo loạn vì khí Clo

Khoảng 4 giờ sáng 14/1, người dân sống tại khu chung cư Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông (quận 2, TP.HCM) đột nhiên phát hiện có mùi khí lạ nồng nặc gây ngộp thở, khô họng bao trùm khắp nơi.


Ngay lập tức, người dân ở các lô K và H đã sơ tán ra khỏi nhà ngay trong đêm tối. Anh Hưng, một người dân sống ở đây cho biết: “Khí độc có mùi Clo, lan tỏa khắp nơi nên nhà nào cũng phải đua nhau chạy ra khỏi nhà”.

Hầm xử lý nước nơi phát ra khí độc.


Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an quận 2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để xử lý.


Do khí lạ có nồng độ đậm đặc, một nhân viên giữ xe trong khu chung cư và 2 nhân viên của lực lượng PCCC quận đã bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận. Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân cơ bản đã ổn định.

Ông Trần Đăng Dương, Trưởng ban quản lý chung cư cho biết: “Khí độc phát ra từ hầm xử lý nước của chung cư. Trước đây, do khu chung cư này chưa có hệ thống xử lý nước nên phải dùng các bình chứa hóa chất Clo để xử lý nước.


Do hầm chứa bị bỏ quên quá lâu, không được kiểm tra nên có 2 bình chứa Clo (mỗi bình nặng gần 60 kg) bị “quên” bên trong. Đến nay, 2 bình chứa bị rỉ sét dẫn đến việc rò rỉ khí độc ra khu dân cư”.

Theo ông Dương, khu chung cư nói trên có 488 hộ gia đình với tổng cộng 2.000 nhân khẩu. Riêng lô H (lô bị ảnh hưởng nặng nhất) có 61 hộ với gần 200 người.


Hiện lực lượng cứu hộ đang cùng lực lượng PCCC đưa hai bình Clo ra xa khu dân cư để tiêu hủy và dọn dẹp hiện trường. Đến 8 giờ sáng 14/1, tình hình đã ổn định trở lại.

Hào Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN