Chưa thu hồi đất đã cấp sổ đỏ

Đất của bà Trương Thị Chừng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ năm 1956, nhưng quận Ba Đình lại cấp cho đơn vị khác. Khi TP Hà Nội triển khai dự án đường vành đai 2, có đoạn đi qua mảnh đất này, gia đình bà Chừng không được đền bù, nên không đồng ý bàn giao đất.


Đơn vị thi công đã tự ý di dời 2 ngôi mộ của gia đình trên phần đất này, trong đó có một ngôi mộ liệt sỹ Trương Văn Tiến... Đây là nội dung đơn thư của ông Trương Quang Vinh, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (TP Hà Nội) gửi Tòa soạn Tin Tức.

Bà Trương Thị Chừng, sinh 1900, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (TP Hà Nội) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất số 137, địa bạ số 3, với diện tích 8 thửa, 7 sào, 2 thước, do Chủ tịch Ủy ban Hành chính TP Hà Nội lúc đó là Trần Duy Hưng ký ngày 26/1/1956. Bà Chừng mất năm 1966, lúc ấy con trai là Trương Đình Xuyền (người thừa kế hợp pháp) đang đi bộ đội. Từ năm 1972 trở về trước, UBND quận Ba Đình đã lấy diện tích đất này của bà Chừng cấp cho các đơn vị: bộ đội Công binh 3.000 m2; Bộ Tư lệnh Pháo binh 720 m2; các hộ tái định cư 720 m2; Trường Tiểu học Hoàng Diệu 720 m2. Số diện tích đất quận Ba Đình lấy của gia đình bà Chừng kể trên không tiến hành bồi thường, cũng không thu lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Chừng.

Sau khi bộ đội về, năm 1975, ông Xuyền đã nhiều lần viết đơn lên phường, quận để đòi lại diện tích đất của bà Chừng, nhưng không được giải quyết. Ông Xuyền mất năm 2006, ông Trương Quang Vinh là con trai thứ 4 của ông Trương Đình Xuyền, được anh em và con cháu trong gia đình ủy quyền đứng đơn gửi các cơ quan chức năng để đòi lại đất.

Năm 2013, để triển khai dự án đường vành đai 2 qua địa bàn phường Cống Vị, UBND quận Ba Đình đã thu hồi 495,5 m2 đất tại địa chỉ số 526, Đội Cấn, phường Cống Vị. Diện tích thu hồi 495,5 m2 nằm trong diện tích đất 720 m2 của Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Gia đình ông Vinh đã làm đơn kiến nghị lên quận Ba Đình. UBND quận Ba Đình đã có Quyết định số 447 ngày 31/12/2014 trả lời: “...Theo xác nhận của UBND phường Cống Vị ngày 20/3/2013 diện tích đất bị thu hồi 495,5 m2 là diện tích đất trụ sở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước (Trường Tiểu học Hoàng Diệu) nên nội dung khiếu nại là không có cơ sở...”.

Ông Vinh cũng cho biết thêm: “Gia đình đã nhiều lần đề nghị phường và quận làm rõ cấp thời điểm nào, căn cứ vào đâu để cấp 495,5 m2 đất cho trường, nhưng đến nay vẫn không được đáp ứng. Hơn nữa, gia đình tôi vẫn còn giữ sổ đỏ được cấp từ năm 1956. Sổ này chưa bị thu hồi, vậy sao quận lại cấp sổ mới cho trường được”.
Pv
Hà Nội còn tồn đọng 144.011 thửa đất không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ"
Hà Nội còn tồn đọng 144.011 thửa đất không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ"

Thành phố Hà Nội còn tồn đọng 144.011 thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN