Chủ tiệm vàng Hoàng Mai khiếu nại UBND quận Bình Thạnh

Đơn khiếu nại UBND quận Bình Thạnh về quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 2446 ban hành ngày 23/4/2014 của UBND quận Bình Thạnh, đã được bà Nguyễn Thị Thanh Mai, chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vàng Hoàng Mai, nộp tại UBND quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn khiếu nại, bà Mai yêu cầu UBND quận Bình Thạnh phải rút lại quyết định 2446 nếu không bà sẽ khởi kiện.

Theo bà Thanh Mai, quyết định này có quá nhiều điểm sai khi hoàn toàn không căn cứ vào bất kỳ biên bản hành chính nào theo luật định mà chỉ dựa trên lời đề nghị của công an quận Bình Thạnh. Bản thân văn bản khám xét số 2446 cũng rất mâu thuẫn khi ngày ký biên bản là ngày 23/4/2014 nhưng ngày khám xét lại là ngày 24/4/2014 và đặc biệt là trong văn bản hoàn toàn không nhắc đến đơn vị nào thừa hành lệnh khám xét trên.

Trước đó, ngày 24/4/2014, phòng Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Thạnh đã khám xét toàn bộ 7 tầng ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh Mai và khu vực tiệm vàng Hoàng Mai (tầng 1 của ngôi nhà) với lý do đã bắt được quả tang tiệm vàng này có hành vi mua bán trái phép 100 USD. Căn cứ vào điều này, Công an quận Bình Thạnh đã niêm phong toàn bộ 559 lượng vàng trong tủ sắt cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Mai đặt tại khu vực giao dịch của tiệm vàng Hoàng Mai. Ngoài ra, Công an quận Bình Thạnh còn đem về trụ sở hơn 14.000 USD và 2.300 bath Thái Lan với cùng lý do.

Đến ngày 29/4/2014, Công an quận Bình Thạnh đã dỡ niêm phong toàn bộ số vàng và trả lại tất cả số tiền thu giữ trừ 100 USD được cho là vi phạm việc thu đổi ngoại tệ. Liên quan đến vụ việc, ông Dương Công Kiên là người làm công của tiệm vàng Hoàng Mai cũng được cơ quan chức năng mời lên 3 lần để làm rõ có việc đổi 100 USD hay không. Tuy nhiên, cả ba lần ông Kiên đều phủ nhận điều này; đồng thời cơ quan điều tra cũng xác nhận camera an ninh của tiệm vàng hoàn toàn không có hình ảnh nào chứng minh có cuộc giao dịch 100 USD được cho là vi phạm thu đổi ngoại tệ nói trên.

Ngày 11/4/2014, tiệm vàng Hoàng Mai đã chính thức ngừng hoạt động cho đến hết năm 2014. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng quyết định trên đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho sức khỏe của bà và người thân; đồng thời các hoạt động của tiệm vàng và hình ảnh doanh nghiệp Hoàng Mai được xây dựng hơn 20 năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Mai Quốc Ấn
Bắt quả tang giám đốc nhận hối lộ

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ô Môn – Võ Văn Đạt đã bị các trinh sát Phòng PC46 Công an Cần Thơ bắt quả tang khi đang nhận 30 triệu đồng từ một người dân có đất bị giải tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN