Chủ tịch HĐQT lĩnh án chung thân vì lừa bán đất

Biết nhiều người có nhu cầu mua đất tại dự án khu đô thị Dương Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Đài Việt chỉ đạo đồng bọn làm giả giấy tờ, lừa bán đất ảo.

 

Ngày 18/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Tạ Tất Toàn (37 tuổi, ở quận Thanh Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

 

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Hải (32 tuổi, ở huyện Thường Tín), Trần Xuân Phú (32 tuổi, giám đốc công ty Hồng Vân), La Quốc Đạt (32 tuổi, quận Đống Đa) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng

 

Theo đại diện VKS, năm 2008, Toàn, Hải và một người khác góp vốn lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt do Toàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

Toàn hay tin có doanh nghiệp lớn đang đầu tư dự án khu đô thị Dương Nội ở quận Hà Đông. Biết nhiều người có nhu cầu đầu tư và mua đất của dự án này, Toàn bàn với Hải, Phú sử dụng tài liệu giả để lừa được ủy quyền bán.

 

Toàn cùng Phú lấy số liệu từ bản đồ của dự án này để làm bảng báo giá cho từng lô đất. Toàn bảo Phúc, Hải khắc con dấu của một công ty nhà đất để đóng vào các giấy tờ trên...

 

Đầu năm 2011, Toàn còn bổ nhiệm Đạt làm phó giám đốc của Đài Việt, hứa hẹn nếu ký được hợp đồng bán các lô đất ảo với giá 32 triệu đồng một mét vuông sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 đến 2 triệu đồng trên mỗi mét.

 

8 người mua đất mắc lừa nhóm này đã nộp hơn 10 tỷ đồng.

 

HĐXX tuyên phạt Toàn án tù chung thân, Hải 23 năm, Phú 18 năm, Đạt 17 năm. 4 bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

 

Theo vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN