Cho rằng giành khách, xe ôm truyền thống hành hung 'xe ôm công nghệ'

Hàng loạt tài xế "xe ôm công nghệ" (Grab, Uber) đã bị các tài xế xe ôm truyền thống hành hung vì cho rằng lực lượng này giành khách của họ.

Mới đây nhất, tại bến xe Miền Tây (TP Hồ Chí Minh), một tài xế xe ôm Grab đã bị một thanh niên cầm dao lao tới chém thương tích. Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 29/5 tài xế xe ôm Grab Trần Hưng Tiến cùng nhóm tài xế xe ôm Grab đang chờ đón khách tại khu vực bến xe Miền Tây thì bất ngờ một nam thanh niên lạ mặt cầm hung khí đến hù dọa.

Thấy vậy nhiều tài xế xe ôm Grab nhanh chóng bỏ chạy, riêng anh Tiến đã bị đối tượng xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị thương ở tay. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã được các đồng nghiệp hỗ trợ đưa vào bệnh viện Triều An cấp cứu. Được biết, theo cập nhật từ phía công an phường An Lạc A (quận Bình Tân), đối tượng hành hung tài xế Tiến đã bị bắt giữ.

Một tài xế xe ôm Grab trả khách tại bến xe Miền Tây.

Trước đó, một tài xế xe ôm Grab khác cũng bị đâm trọng thương vào lưng bằng tuốc - nơ - vít bởi một tài xế xe ôm truyền thống vào tối ngày 11/3. Vụ việc diễn ra khi nạn nhân là anh Lương Quốc Thiện (30 tuổi), hành nghề tài xế xe ôm Grab từ đầu tháng 2, mở máy điện thoại để nhận đón khách ngay góc đường Đào Duy Từ và đường Nguyễn Tri Phương, đoạn ngang trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (phường 5, quận 10 đã bị một nhóm ba người hành nghề xe ôm truyền thống cầm hung khí xông vào đâm tới tấp, khiến người này gục trên đường.

Theo những người chứng kiến sự việc, thời điểm này có một số tài xế xe ôm truyền thống đang hoạt động trước quán nhậu xua đuổi nên tài xế xe ôm Grab bỏ đi đến trước khu vực trường đại học thì xảy ra vụ tấn công.

Theo thông tin từ Grab Việt Nam, hiện phía công an phường 5 đã lấy lời khai ba đối tượng đâm trọng thương tài xế Thiện và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an quận 10 để mở rộng điều tra làm rõ.

Hiện có hơn 20.000 người hành nghề tài xế xe ôm Grab. Trong đó nhiều người là sinh viên, nhân viên văn phòng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Grab Việt Nam cho biết, ngày 30/5, phía đơn vị này đã tiếp tục gửi công văn kiến nghị lần 2 về việc sớm ra quyết định khởi tố vụ án về vụ việc nói trên.

“Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, các đối tượng đã đâm hàng chục nhát vào người nạn nhân. Trong đó, có một nhát thủng phổi và chỉ còn 5mm là thủng tim. Chúng tôi đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận 10 sớm khởi tố vụ án để xử lý nghiêm những người hành hung tài xế Thiện đúng theo pháp luật”, ông Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị.

Thời gian qua, hàng trăm tài xế xe ôm Grab bị hăm doạ, đuổi đánh diễn ra nhiều nơi, đặc biệt là khu vực các bến xe trên địa bàn thành phố. Lý do được đưa ra là giá cước "xe ôm công nghệ" cạnh tranh hơn nhiều so với xe ôm truyền thống và người dân dùng điện thoại thông minh khá ưa chuộng hình thức gọi xe ôm qua ứng dụng bởi tính thuận tiện và nhanh chóng. 

Theo Công ty TNHH Grabtaxi Việt Nam đơn vị này đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều trường hợp tài xế của công ty bị hành hung nghiêm trọng.

Hiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có hơn 20.000 người chạy xe ôm Grab, trong đó có nhiều người là sinh viên, nhân viên văn phòng…

Anh Đức/Báo Tin Tức
Bắt khẩn cấp hai người nước ngoài chích điện, cướp xe Grabbike
Bắt khẩn cấp hai người nước ngoài chích điện, cướp xe Grabbike

Ngày 25/3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng gồm Ravi Barkash (sinh năm 1990, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (sinh năm 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú tại huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN