Chém người vì 'tình tay ba' qua mạng

Quen với Lộc qia mạng, Ý lại tiếp tục cặp kè với Trần Đại Phú. Để giải quyết dứt điểm "tình tay ba", nhóm của Lộc và nhóm của Phú hẹn gặp nhau để giải quyết dứt điểm chuyện tình tay ba này...
 
Ngày 20/9, Thiếu tá Lê Văn Nhiên- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Đại Phú (16 tuổi, ngụ quận 1) Huỳnh Lê Thanh (21 tuổi) Đoàn Tấn Tài (20 tuổi) và Nguyễn Viết Xuân (19 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức còn tạm giữ 6 đối tượng (5 nam, 1 nữ) có liên quan để làm rõ vai trò của các đối tượng này.
 
Nguyên nhân ban đầu, khoảng nửa năm trước trong lúc lang thang trên mạng, Dư Hữu Lộc (17 tuổi, ngụ Thủ Đức) quen được Lê Thị Như Ý (tự Ni, 18 tuổi, quê quán Tây Ninh, tạm trú Thủ Đức) và hai bên nảy sinh tình cảm. Cuộc tình trên mạng diễn ra tốt đẹp nhưng chỉ trong một lần gặp nhau ngoài đời giữa Lộc và Ý xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai bên liên tục cãi nhau qua chat và điện thoại.
 

Các đối tượng tại CQĐT.

 

Trong lúc vừa quen với Lộc, Ý lại tiếp tục cặp kè vớiTrần Đại Phú. Những ngày quen nhau, Ý hay kể cho Phú nghe mâu thuẫn giữa Ý và Lộc. Vì muốn lấy lòng bạn gái, Phú quyết truy tìm tung tích của Lộc.

 

Đầu tháng 9/2012, Ý đang đi chơi với Phú thì Lộc gọi điện. Giữa hai bên cãi nhau, Ý đưa điện thoại cho Phú nghe. Phú lớn tiếng hẹn Lộc tại một điểm tại phường Linh Trung, Thủ Đức để giải quyết dứt điểm chuyện tình tay ba này, Lộc đồng ý.

 

20h ngày 8/9, trước khi đi “nói chuyện” với Lộc, Phú kêu thêm 8 đối tượng khác mang theo hung khí và chở Ý đến điểm hẹn. Tuy nhiên khi đến nơi thì không thấy Lộc nên cả nhóm hậm hực và có ý định bỏ về thì Ý bất chợt nhớ đến địa chỉ nhà trọ của Lộc nên cả nhóm trên 5 xe gắn máy kéo đến nhà trọ tìm Lộc.

 

Khi đến khu vực nhà thờ H.L (phường Linh Trung, Thủ Đức) nhóm Phú phát hiện Lộc cùng Nguyễn Ngọc Minh (17 tuổi, ngụ Thủ Đức) và Nguyễn Văn Yên (18 tuổi, quê quán Đồng Tháp) đi trên 1 xe máy nên cả nhóm rút hung khí đuổi theo.

 

Thấy nhiều người đuổi mình, nhóm của Lộc bỏ chạy. Lộc và Minh nhanh chân thoát khỏi đám truy sát, riêng Yên do hoảng hốt trốn vào một nhà vệ sinh gần đó nên bị nhóm Phú phát hiện. Các đối tượng đã dùng mã tấu, dao, kiếm chém tới tấp vào người Yên làm Yên bất tỉnh tại chỗ rồi cả nhóm bỏ trốn. Yên được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

 

Chiều 19/9, khi các đối tượng được đưa về trụ sở thì các đối tượng này một mực quanh co chối tội, khai báo không thành khẩn. Nhưng qua những chứng cứ mà Công an Thủ Đức thu thập được, các đối tượng đã nhận tội.

 

Theo cand.com.vn

Giải quyết 'tình tay ba', một người thiệt mạng

Phát hiện Thọ chở bạn gái mình vào khách sạn, anh Lực lao đến ngăn cản. Trong lúc xô xát Thọ đã túm tóc đập đầu anh Lực nhiều nhát xuống đường khiến nạn nhân tử vong vì thương tích quá nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN