Chém bạn, lĩnh 8 năm tù

Trong phiên sơ thẩm ngày 26/4, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Sầm Văn Kén, sinh năm 1959, ở xóm Bản Nưa, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) 8 năm tù về tội giết anh Hà Văn Khăm, sinh năm 1970, ở cùng xóm.

Nguyên nhân của vụ việc bắt đầu từ khi anh trai của Khăm là Hà Văn Thanh, từ Đắc Lắc ra, đòi chia ruộng đất, nhưng Kén không đồng ý. Hai anh em mâu thuẫn nhau, anh Thanh đến nhà bạn mình là Sầm Văn Kén để ở. Sau đó, anh Thanh lại trở về Đắc Lắc. Khăm cho rằng Kén xúi giục anh Thanh đòi chia đất nên ghét Kén, từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 28/11/2011, Kén gặp Khăm ở gần nhà mình trong tình trạng say rượu. Khăm gây sự với Kén. Tức giận, Kén đánh Khăm nhiều phát, sau đó chạy về nhà dùng con dao nhọn ra cửa dọa Khăm. Tuy nhiên, khi thấy Khăm vẫn tiến về phía nhà mình, Kén liền chạy vào nhà đổi con dao khác ra chém Khăm 3 phát khiến Khăm gục ngã. Sau khi Kén bỏ vào nhà, người dân đã phát hiện và đưa Khăm đi cấp cứu kịp thời.

Kén bị truy tố về hành vi giết người, bị xử phạt 8 năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN