Cháy lớn xưởng phế liệu tại Đồng Nai

Khoảng 19 giờ 40 phút, ngày 3/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Minh Đức Thịnh đóng tại khu phố 2, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) khiến khoảng 400 m2 nhà xưởng cùng toàn bộ hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên từ kho chứa hàng phụ gia phế liệu, sau đó lan nhanh và bao trùm toàn bộ nhà kho rộng khoảng 400 m2 cùng các văn phòng làm việc tại dãy nhà trong khuôn viên doanh nghiệp.

Sau khi nhận được thông tin, Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.



Lực lượng chức năng đang cố gắng dập lửa. Ảnh: thanhnien.com.vn



Khu vực cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, do đó khi ngọn lửa bao trùm nhà xưởng chứa hàng phế liệu, cơ quan chức năng đã phải dùng loa yêu cầu người dân sống gần đó sơ tán ra xa khu vực cháy để đề phòng nổ.

Do kho hàng của doanh nghiệp trên chứa những chất dễ cháy, mặt khác nguồn nước chữa cháy tại chỗ không có, nên lực lượng chữa cháy phải dùng các xe lưu động liên tục bơm nước đến dập lửa. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra vào buổi tối khi công nhân đã nghỉ làm, do đó không có thiệt hại về người. Vẫn chưa có thông kê thiệt hại về tài sản. Vụ việc đang được Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.


Sỹ Tuyên
Cháy tàu Đài Loan là do lửa hàn
Cháy tàu Đài Loan là do lửa hàn

Tối 30/9, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định gây cháy tàu Shun Cheng (Thuận Thành) do phụ máy HSUEH, TIEN – TEU sơ xuất khi dùng máy hàn khắc phục sửa chữa tàu nên để tia lửa hàn bén dầu ở khoang buồng máy gây cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN