Cháy lớn tại tòa nhà cao nhất Việt Nam

Vụ cháy xảy ra tại tòa nhà thấp tầng của tổ hợp Keangnam trên đường Phạm Hùng (Hà Nội). Theo nhiều người dân sống gần đó, họ bắt đầu trông thấy cột khói bốc lên vào khoảng 14h chiều nay (27/8).

(Video vụ cháy xảy ra tại tòa nhà Keangnam )

Hình ảnh lúc 14h25 phút. (Ảnh: votuan)


Độc giả cung cấp hình ảnh ghi được vào 14h25phút ngày 27/8/2011 lúc này tòa nhà Keangnam đang bốc cháy dữ dội. Theo quan sát tại thời điểm đó thì tòa nhà bắt đầu bốc cháy ở phần mái của khu để xe, và ngọn lửa sau 5 phút đã bốc cao ngun ngút. Cột khói cao gấp đôi tòa cao nhất Việt Nam này.

 
(Ảnh: votuan)
 
Khu vực xảy cháy được xác định tại hệ thống quạt thông gió, điều hòa tổng của tòa nhà Keangnam, đặt trên nóc tòa nhà 10 tầng (cạnh tòa tháp cao nhất).
 
Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động hơn 10 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, 2 xe thang của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu GIấy, Ba Đình… đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an cơ sở, quân đội tổ chức cứu chữa.
 
Chiếc xe thang 54m của Phòng Cảnh sát PCCC nhanh chóng được triển khai, tiếp cận điểm cháy từ trên cao. Do tổ hợp tòa nhà Keangnam đang xây dựng nên đường vào khá khó khăn với các xe chữa cháy xe chuyên dùng.
 
(Ảnh Tiến Nguyên)
 
Các xe chữa cháy, xe téc chở nước liên tục tiếp nước cho xe thang, phun nước từ độ cao hàng chục mét xuống đám cháy.
 
Tại hiện trường, hàng nghìn công nhân nháo nhác nhạy, đứng cách xa hàng trăm mét người dân có thể ngửi thấy mùi khét lẹt. “Hơn 2h chiều, đang đứng bán hàng tôi thấy khói bốc lên nghi ngút bốc lên ở tầng trên cùng (tầng 7) tòa nhà để xe của tòa nhà Keangnam”, chị Lan một người bán nước dưới chân tòa nhà cho biết.
 
Sớm chứng kiến đám cháy, chị Lan rút điện thoại ra chụp hình và quay lại hình ảnh đám cháy. Trong clip của chị cho chúng tôi xem thấy rõ, khói bốc lên nghi ngút khèm theo đó là đám lửa cháy rất lớn. “Đứng ở dưới tòa nhà chúng tôi còn thấy cháy rát hết mặt”, chị Lan nói.
Lực lượng PCCC sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận đám cháy.
 
Sau khi đám cháy bùng phát, hàng nghìn công nhân đang thi công ở tòa nhà tháo chạy nháo nhác, tạo ra cảnh hỗn loạn dưới tòa nhà. “Khi đám cháy bùng phát, tôi hô hào anh em tháo chạy khỏi hiện trường. Quanh hiện trường có nhiều vật dễ cháy lên khói và lửa bốc lên rất nhanh”, một công nhân trực tiếp chứng kiến đám cháy trên tầng 7 cho biết.
 
14h30, lửa khói vẫn bốc cao nghi ngút, các xe thang liên tục phun nước chữa cháy.
 
Vụ cháy xảy tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, trên tuyến đường Phạm Hùng huyết mạch, đông người qua lại khiến giao thông ùn tắc.
Đến khoảng 15h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.
 
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

(Theo Dân Trí)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN