TP. Hồ Chí Minh:

Chạy công an bắt bạc, 2 người tử vong

Khi cảnh sát ập vào, nhóm đánh bạc trên tầng 5 trong khu chung cư đã hốt hoảng bỏ chạy. Trong số 3 người trèo ra lan can để trốn bị ngã xuống đất, 2 người đã tử vong tại chỗ, còn 1 người nguy kịch.

Vụ việc xảy ra chiều 10/1 tại khu chung cư K300, đường Quách Văn Thuận, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.


Sau khi khống chế 2 đối tượng canh gác cảnh giới ở phía dưới, các trinh sát mặc thường phục đã nhanh chóng ập vào căn hộ có những con bạc đang sát phạt nhau. Khi bị phát hiện, nhiều người trong nhóm bỏ chạy khiến lực lượng đã phải nổ súng chỉ thiên.


Chung cư nơi xảy ra vụ việc.


Ngay khi vụ việc xảy ra, công an Tân Bình đã phong tỏa hiện trường. Công an thành phố đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.



Những đối tượng còn lại có liên quan đến sòng bạc bị bắt giữ để lấy lới khai.


Vụ việc khiến hàng trăm người dân ở khu chung cư K300 đứng dưới bàn tán, theo dõi vụ việc.


Đến 19h cùng ngày, xung quanh chung cư vẫn đang được phong tỏa. 20h30 cùng ngày, những con bạc lần lượt bị áp giải chuyển về cơ quan điều tra.


Theo xác minh ban đầu, 2 người đã tử vong sau khi rơi từ tầng 5 xuống dưới đất tên là Như và Thương.


Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh

Chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng để đánh bạc

Được công ty giao nhiệm vụ thu tiền bán hàng từ hàng chục đại lý bán lẻ xi măng, Nga đã tự ý cất giữ sổ ghi chép gốc và thay vào đó bằng sổ tự tạo, đồng thời giả mạo chữ ký của các đại lý để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN