Chàng cảnh sát trẻ cứu thiếu nữ nhảy cầu

Bị mẹ của người yêu ngăn cấm chuyện tình cảm, Nhung nghĩ quẩn, lên cầu Chương Dương tự tử.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (ngày 3-10). Vào thời điểm trên Thượng úy Phạm Ngọc Thành-Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội trên đường đến đơn vị, ngang qua cầu Chương Dương thì phát hiện 1 thiếu nữ có biểu hiện bất thường vừa đi, vừa khóc.

 

Lực lượng CSGT số 5 động viên cô gái có ý định tự tử.

 

Linh tính có sự việc chẳng lành, Thượng úy Thành một mặt tiếp tục theo dõi, đồng thời điện báo cho lực lượng bảo vệ cầu tới hỗ trợ.

 

Quả nhiên, khi đi đến nhịp cầu thứ 2, thiếu nữ nói trên dừng lại, định trèo qua lan can, nhảy xuống sông Hồng. Rất may, Thượng úy Thành và lực lượng bảo vệ đã tiếp cận kịp thời, nhanh chóng đưa cô gái ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 

Sự việc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người qua cầu hiếu kỳ, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Cùng lúc Thiếu úy Đặng Minh Thành và Thượng sỹ Đặng Minh Hiếu (Đội CSGT số 5) kịp thời có mặt, đứng ra phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

 

Sau khi được động viên, hỏi han, thiếu nữ có hành vi dại dột cho biết tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1991) ở Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Nhung nói, do mẹ của người yêu chia rẽ tình cảm, không cho hai người lấy nhau nên nảy sinh buồn chán. Trong lúc nghĩ quẩn, Nhung tìm lên cầu Chương Dương với ý định quyên sinh. May mắn hành vi dại dột của cô thiếu nữ đã được lực lượng CSGT ngăn chặn kịp thời.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN