Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vùng triều nuôi ngao trái phép

Sau khi báo Tin Tức (số ra ngày 12/8/2011) có bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm vùng triều để nuôi ngao trái phép ở vùng ven biển Hậu Lộc, Thanh Hóa đang diễn ra phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của ngư dân nơi đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND huyện Hậu Lộc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực nuôi trồng thủy sản (vùng triều) xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Hậu Lộc phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân vùng triều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về khai thác, sử dụng vùng triều; không tự ý khoanh vùng chiếm giữ đất tại khu vực nuôi trồng thủy sản do địa phương quản lý; cần tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất; tiến hành thu hồi các diện tích đất vùng triều đã bị lấn chiếm trái phép; đồng thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hoạt động lấn chiếm, mua, bán đất trái pháp luật tại khu vực vùng triều. Huyện khẩn trương thực hiện quy hoạch diện tích khu vực nuôi trồng thủy sản chưa được quy hoạch để nhân dân nhận, tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tỉnh yêu cầu quá trình đấu thầu phải tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường công tác nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, các hoạt động phạm pháp, nhằm tạo môi trường ổn định, lành mạnh để nhân dân trong vùng yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Nguyễn Mai Hương

Ngang nhiên lấn chiếm vùng triều nuôi ngao trái phép ở Thanh Hóa
Ngang nhiên lấn chiếm vùng triều nuôi ngao trái phép ở Thanh Hóa

Tình trạng lấn chiếm vùng triều để nuôi ngao trái phép ở vùng ven biển Hậu Lộc, Thanh Hóa đang diễn ra phức tạp. Việc làm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của ngư dân nơi đây. Bà con ngư dân đang mong chờ chính quyền huyện Hậu Lộc sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN