Cha gây sự đẩy con vào tù

Sáng 28/12, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Ngà (tức Ba xạo, 17 tuổi, ngụ Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội "Giết người". Nguyên nhân Ngà bị vào tù là do ông Vũ Văn Sơn (cha ruột của Ngà) gây sự không trả tiền cho nhóm bốc vác gỗ.

Theo cáo trạng, khoảng 17h, ngày 15/8/2010, nhóm bốc vác do Phạm Hoài Song (19 tuổi, ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cùng với 5 người bạn khác đi đến bãi khai thác gỗ (thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để đòi tiền công bốc vác lúc sáng cho ông Vũ Văn Sơn (42 tuổi, ngụ ấp Lý Lịch 2, cha ruột của Ngà).

Tuy nhiên, lấy lý do nhóm của Song không bốc hết ngày nên ông Sơn không trả tiền. Trong lúc nhóm của Song đang định ra về thì con trai ông Sơn là Vũ Văn Ngọc (23 tuổi) cùng một số phu củi đang bốc vác củi bên cạnh chạy lại nhờ nhóm Song phụ giúp bốc củi lên cho ông Sơn với tiền bồi dưỡng thêm là 200 ngàn đồng và được Song đồng ý.



Bị cáo Ngà tại phiên tòa.



Trong lúc Song cùng nhóm bạn đang bốc củi thì ông Sơn từ trong chòi chạy ra đuổi đánh Song. Nghe tiếng la lớn của cha, Ngọc cũng chạy đuổi theo phụ cha đánh Song. Cùng lúc này, Ngà cũng cầm dao rựa chạy ra lao vào chém một nhát vào sau gáy của Song khiến nạn nhân gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, 3 cha con Ngà hùa nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Ngà đã ra đầu thú tại Công an xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Ngà 11 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 137 triệu đồng.

Theo cand.com.vn
Giết người tạo hiện trường TNGT giả

Đánh chết anh công nhân bốc vác, các đối tượng bỏ đi, riêng Hà Văn Phương và Lù Văn Chung mang chiếc yếm xe màu xanh đến đập vỡ tạo hiện trường giả TNGT nhằm trốn tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN