Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn

Ngày 16/12, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, đã phát lệnh trong toàn Tổng cục, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012.

Tại lễ ra quân, thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm yêu cầu các lực lượng phải xác định đây là đợt cao điểm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân. Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh yêu cầu các đơn vị cần ưu tiên vào những trọng tâm, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm; đặc biệt là tại 18 địa phương trọng điểm (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương…); tăng cường lực lượng hỗ trợ công an địa phương trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm về hình sự.

Đặc biệt, phải rà soát nắm tình hình thật chắc, đánh mạnh, đánh trúng các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”, nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; tội phạm chống người thi hành công vụ; mua bán người; cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đặc biệt là cướp ngân hàng, tiệm vàng. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm cũng sẽ tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết; các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép; các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia; các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đơn vị trực tiếp làm công tác đấu tranh tập trung phát hiện, điều tra, khám phá những vụ án lớn, vụ án điểm ở phạm vi cả nước; tạo khí thế tấn công mạnh mẽ tội phạm. Các đơn vị chủ động phát hiện các đối tượng nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Bảo Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN