Cảnh sát biển cứu nạn thành công 11 ngư dân

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau gần hai ngày đêm vượt hơn 290 hải lý (trên 500km), lúc 8 giờ 45 phút ngày 02/4, tàu Cảnh sát biển 9002 Vùng Cảnh sát biển 2, Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp cận được với tàu cá QNg 90046 TS, trên tàu có 11 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi, bị chết máy trôi dạt trên biển, cách Tây Bắc đảo Phú Lâm 110 hải lý, cách cảng Kỳ Hà - Quảng Nam trên 600 km.


Tàu cảnh sát biển 9002 cứu thành công 11 ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: qdnd.vn


Do biển động mạnh, sóng to, gió lớn cấp 7, cấp 8, nên việc tiếp cận, sơ cứu ban đầu, tiếp nước ngọt, lương thực, thực phẩm và thuốc men cho tàu bị nạn gặp khó khăn. Đến 9 giờ 15 phút tàu Cảnh sát biển 9002 Vùng Cảnh sát biển 2 mới thực hiện xong công tác cứu hộ ban đầu và bắt đầu lai kéo tàu cá gặp nạn về bờ.


Dự kiến sau khoảng hơn hai ngày đêm, tàu Cảnh sát biển 9002 lai dắt tàu cá QNg 90046 TS cùng 11 ngư dân sẽ cập cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam.


Nguyễn Đăng Lâm

Cứu nạn thành công tàu cá bị nạn trên biển
Cứu nạn thành công tàu cá bị nạn trên biển

Theo ông Trần Ngọc Trung, Trạm phó Trạm Tìm kiếm cứu nạn Trường Sa, 7 giờ 15 ngày 20/2, tàu cứu nạn SAR 27- 01 đã cập cảng muối Thương Diêm (tỉnh Ninh Thuận) và đưa 9 thuyền viên trên tàu cá PY92684 - TS lên bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN