Cảnh cáo ông Đặng Thành Định

Chiều 1/3, UBND phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ phối hợp với Công an phường Phước Thới và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PG.HH) phường Phước Thới đã tổ chức họp dân tại khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới để thông qua hai quyết định xử lý đối với ông Đặng Thành Định (43 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn) do đã có hành vi phạm pháp.

Theo các quyết định này, ông Đặng Thành Định bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo về hành vi “tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người trái quy định pháp luật” và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Nghị định 163/CP trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 1/3/2011. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, từ năm 1996 đến nay, ông Đặng Thành Định cùng em trai là Đặng Thành Nghĩa đã mạo nhận là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tự cải từ họ Đặng sang họ Huỳnh của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và lợi dụng danh nghĩa của Phật giáo Hòa Hảo để truyền giảng đạo trái phép, tuyên truyền gây chia rẽ tôn giáo, làm sai lệch giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Theo xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Phước Thới thì Định, Nghĩa không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hơn 10 năm qua, hai anh em họ Đặng này đã bị các cơ quan chức năng 23 lần xử phạt hành chính về các hành vi tương tự. Tuy nhiên, hai đối tượng này vẫn không thay đổi và tiếp tục lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để truyền giảng đạo trái phép, tuyên truyền gây chia rẽ tôn giáo, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, tự ý xây dựng "tịnh thất", xây "cốc", xây hàng rào trên đất sản xuất nông nghiệp mà không xin phép; thậm chí tổ chức sản xuất, nhân bản, phát tán trên 20.000 băng đĩa truyền đạo không phép, vi phạm Luật Xuất bản.

Bên cạnh đó, mặc dù không có chuyên môn về y học nhưng Định, Nghĩa lại tổ chức khám và chữa bệnh mang màu sắc mê tín dị đoan, tự pha chế thuốc điều trị theo kiểu “đau đâu chích đó” để trục lợi. Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 9 tôn giáo, tín ngưỡng đang hoạt động hợp pháp với 383 cơ sở thờ tự, 64 điểm nhóm sinh hoạt. Những năm qua, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn TP Cần Thơ diễn ra bình thường theo giáo luật, chức sắc nhà tu hành, các tôn giáo được tự do truyền giảng đạo tại cơ sở thờ tự hợp pháp; hành đạo gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước.

Thanh Sang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN