Cần xử lý nghiêm vụ 'bán đất nông nghiệp' ở Thái Nguyên

Sau hơn 1 năm kể từ khi có kết luận của cơ quan thanh tra, công tác xử lý sai phạm về quản lý đất đai ở huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến dư luận địa phương rất bức xúc.



Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng, tại 2 xã Hóa Trung và Hóa Thượng, lợi dụng chế độ miễn giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với gia đình chính sách, khoảng những năm 2008 - 2009, một số "cò" đất câu kết với cán bộ chính quyền địa phương để làm các thủ tục mua bán, tặng, cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Sau đó, “cò” đất lại "nhờ" hộ gia đình chính sách làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư. Sau khi chuyển đổi, “cò” bán đất thổ cư giá cao, thu được nguồn lợi lớn từ chế độ miễn giảm cho gia đình chính sách...

Qua kiểm tra 8 bộ hồ sơ đứng tên thương, bệnh binh xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, cơ quan chức năng đã phát hiện số tiền thất thoát lên đến trên 3 tỷ đồng. Chỉ riêng tại xã Hóa Thượng, các trường hợp như: ông Lê Văn Xương (trú tại xóm Trung Thần, thương binh loại A, mất sức lao động 81%); Đào Văn Xuyên (xóm Luông, thương binh hạng ba, mất sức lao động 41%); Phạm Huy Thụy (trú tại xóm Đồng Thịnh, thương binh mất sức lao động 61%)... đa phần cũng chỉ biết ký vào đơn và giấy tờ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà hầu như không hề biết gì về chế độ miễn giảm của Nhà nước đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo kết luận thanh tra, tại xã Hóa Thượng, việc lập hồ sơ mua bán đất lúa, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng bản chất sự việc, không đúng đối tượng để hưởng chính sách miễn giảm, đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng... Dĩ nhiên, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trót lọt, cơ quan chức năng cũng xác định có sự tham gia của một "đường dây" từ cán bộ địa chính, lãnh đạo chính quyền xã, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã ra văn bản yêu cầu những cá nhân liên quan đến vụ việc trên phải nộp ngay số tiền trốn thuế; đồng thời khẳng định: Những cán bộ liên quan có sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, kiên quyết không bao che, dung túng.

Được biết, vụ việc cũng đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.



P.V
Hà Nội tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại đất đai
Hà Nội tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại đất đai

Để "cởi nút thắt" về giải phóng mặt bằng do khiếu kiện, thời gian qua, Hà Nội đã tích cực tổ chức đối thoại với người dân về đất đai để giải quyết trên cơ sở thấu lý đạt tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN