Cẩn trọng với bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Tết Nguyên đán Tân Mão đã cận kề, thị trường phục vụ Tết đang dần nóng lên. Đây cũng là dịp để các “nhà sản xuất” bánh, kẹo giả, kém chất lượng tung sản phẩm ra thị trường.

Bánh kẹo là mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết, nhưng trong thời gian qua, ăn kẹo “ngọt” mà vẫn lo ngay ngáy. Tìm hiểu một số điểm bán bánh kẹo tại chợ Mơ (chợ tạm tại Thanh Nhàn - Hà Nội) cho thấy, không chỉ có bánh kẹo bán theo cân với đủ kiểu dáng, màu sắc mà bánh kẹo “cao cấp” mang nhãn mác ngoại, rực rỡ một cách “sang trọng” cũng được trưng bày trên các quầy kệ.


Do mẫu mã vỏ hộp sang trọng và bắt mắt, nắp hộp lại được dán bằng loại tem tự in, do vậy nếu người tiêu dùng chưa từng dùng các sản phẩm này hoặc đã dùng nhưng không chú ý thì dễ mua phải những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.


Phổ biến là các loại sản phẩm có vỏ hộp mang mác ngoại với nhãn hiệu Dbent, Danson, Classic, Red Rose, Danisa... nhưng ruột bên trong không rõ nguồn gốc.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Dạo các tuyến phố xung quanh khu vực chợ Đồng Xuân cũng dễ dàng bắt gặp loại bánh kẹo xanh, đỏ, chữ nước ngoài bày bán công khai. Những cửa hàng tại đây chủ yếu là bán buôn cho tư thương các địa phương lân cận “đánh” hàng về vùng quê bán lẻ trong dịp Tết và cả những ngày bình thường.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, các chủ hàng tại nhiều chợ lớn ở Hà Nội, các tuyến phố chuyên buôn bán bánh kẹo đã “tích cực” nhập về một lượng hàng lớn.


Nhiều chủ cửa hàng cho biết, họ kinh doanh mặt hàng này đã nhiều năm nhưng ít khi có cơ quan nào kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác bánh kẹo mà nếu có cũng chỉ “năm thì mười họa”.


Còn khi kiểm tra rồi xử phạt hành chính với mức vài triệu đồng chẳng “thấm tháp” so với lợi nhuận thu được nên việc vi phạm vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, lợi thế về giá rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên mặt hàng này luôn bán chạy.


Việc xử lý vi phạm trên lĩnh vực này còn hạn chế cũng chính là nguyên nhân khiến nạn thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan ngày càng nhiều và chất lượng bánh kẹo trên thị trường bị bỏ ngỏ.

Vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hơn 200 kg bánh kẹo, bim bim ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra ôtô trả hàng tại khu vực gầm cầu Long Biên và tại thời điểm kiểm tra, trên xe chất đầy hàng hóa, trong đó có nhiều thùng bánh kẹo dán mác nước ngoài, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo Bộ Công Thương, thực tế công tác kiểm tra ngăn chặn tình trạng bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ tràn vào thị trường Hà Nội và các địa phương năm nào cũng được cơ quan chức năng tiến hành, nhưng bánh kẹo nhập lậu vẫn xuất hiện với số lượng lớn.


Bộ này cũng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng tại các địa phương, nhất là những nơi giáp biên giới, cần tăng chế tài xử phạt những người cố tình vận chuyển, kinh doanh mặt hàng này.


Cùng với những giải pháp của chính quyền, người tiêu dùng cũng hiểu rõ cần tẩy chay các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ sức khỏe, kể cả hàng nhái.


Do vậy, để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng hãy chọn mua những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, cam kết đảm bảo chất lượng và trên hết là hãy hưởng ứng Chương trình “Ưu tiên dùng hàng Việt” để đón một cái Tết vui vẻ, an bình.

Đỗ Thảo Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN