Cần Thơ: Xử lý quán ẩm thực xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Quán Ẩm thực đồng quê MeKong ở khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bị ngành chức năng phát hiện xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Quán ẩm thực đồng quê MeKong bị xử phạt 68 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng đất do xây dựng trên đất nông nghiệp. 

Tháng 10/2022, chủ thửa đất nơi xây quán đã bị Chủ tịch UBND quận Bình Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 68 triệu đồng, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, chủ thửa đất vẫn chưa nộp phạt cũng như khôi phục lại hiện trạng ban đầu. 

Theo ông Phạm Nhựt Trường, cán bộ địa chính và xây dựng của UBND phường Long Hòa (quận Bình Thủy), quán ẩm thực đồng quê MeKong có diện tích xây dựng khoảng 600m2 trên thửa đất của ông T.T.Đ (trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Đây là thửa đất nông nghiệp có tổng diện tích khoảng 5.000m2. Trong tổng diện tích xây dựng trái phép là 600 m2 có 254 m2 đất trồng lúa, 236 m2 đất cây lâu năm, 117 m2 đất rạch thủy lợi. Toàn bộ diện tích xây dựng sai mục đích sử dụng đất.

Khi phát hiện quán ẩm thực đồng quê MeKong xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ngành chức năng phường Long Hòa đã đến lập biên bản nhắc nhở nhưng chủ đầu tư vẫn thực hiện. Đến ngày 12/10/2022, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ. số tiền 68 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu ông Đ. khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi xây dựng quán ẩm thực đồng quê MeKong.

Theo cán bộ phường Long Hòa, đến nay, ông Đ. vẫn chưa nộp phạt vi phạm hành chính cũng như khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ông Phạm Nhựt Trường cho biết, UBND phường đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình UBND quận phê duyệt. Khi được phê duyệt, phường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan cưỡng chế tháo dỡ theo quy định đối với công trình quán Ẩm thực đồng quê MeKong.

Liên hệ qua số điện thoại trên bảng hiệu, một nhân viên của quán Ẩm thực đồng quê MeKong cho biết hiện quán đang tạm ngưng hoạt động, chưa biết thời điểm mở cửa trở lại.

Liên quan đến việc xây dựng trái phép trên địa bàn phường Long Hòa, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, nhà hàng Sân Bay ở khu vực Bình Nhựt (cách quán Ẩm thực đồng quê Mekong khoảng 500m, cùng nằm trên một tuyến đường nối giữa đường Cách Mạng Tháng Tám và Đường tỉnh 918 đang được thi công) được ngành chức năng xác định xây trái phép trên đất lúa.

Chủ xây dựng nhà hàng Sân Bay bị UBND quận Bình Thủy phạt 80 triệu đồng, đồng thời ra quyết định cưỡng chế buộc nhà hàng này khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Sau đó, chủ đầu tư nhà hàng xin tự tháo dỡ trong 7 ngày, bắt đầu từ 20/2.

Theo ghi nhận của phóng viên, hai bên tuyến đường nối giữa đường Cách Mạng Tháng Tám và Đường tỉnh 918, đoạn qua khu vực Bình Nhựt và Bình An thuộc phường Long Hòa (quận Bình Thủy), ngoài hai công trình nói trên còn có nhiều căn nhà được xây dựng kiên cố, có căn đã hoàn thành, có căn đang trong quá trình xây dựng với quy mô mỗi căn hàng trăm mét vuông. Điều đáng nói là theo cán bộ địa chính xây dựng phường Long Hòa, vị trí nêu trên nằm quy hoạch khu đô thị 35 ha theo đề án của thành phố Cần Thơ.

Hiện tại, đề án quy hoạch này đã tạm dừng nhưng UBND thành phố vẫn chưa thu hồi dự án.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Khởi tố đối tượng trong vụ sập công trình xây trái phép kiến 1 người tử vong
Khởi tố đối tượng trong vụ sập công trình xây trái phép kiến 1 người tử vong

Tối 13/1, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thọ, 51 tuổi, ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN