Cần Thơ mở cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của Công an Cần Thơ trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2017 là mở các cao điểm tấn công, trấn áp và triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, ổn định an ninh, trật tự để người dân an tâm đón Tết.

Theo đó, Công an Cần Thơ tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện huy động tối đa mọi nguồn lực, đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra đêm, triển khai lực lượng xuống cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các bến tàu, bến xe, lễ hội, khu vui chơi, giải trí; quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy… 

Đặc biệt, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức; các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; tổ chức cờ bạc, mại dâm; các đối tượng trộm cắp (nhất là trộm đột nhập, trộm xe môtô), cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép; không để xảy ra tình trạng vận chuyển, mua bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trong dịp Tết ...

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017 của Công an thành phố Cần Thơ ngày 9/1, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, lưu ý Công an Cần Thơ cần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị - văn hoá, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; giữ vững an ninh trật tự tại các vùng có đông đồng bào đồng bào dân tộc, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. 

Công an thành phố Cần Thơ phải tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ..., kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng cải tiến quy trình, đảm bảo công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân, với mục tiêu “giảm thời gian, giảm chi phí, giảm giấy tờ”...

Năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ giảm 1,03%, trong đó trọng án giảm trên 27%. Công an thành phố Cần Thơ đã mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề; triệt xoá, thanh toán 9 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, bắt 102 đối tượng; tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công 64 chuyên án, bắt, xử lý 259 đối tượng...

Dịp này, Công an thành phố Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
Thanh Sang (TTXVN)
Cần Thơ khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ giết người tại vũ trường
Cần Thơ khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ giết người tại vũ trường

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 Club, Bến Ninh Kiều vào tối 7/12 khiến một người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN