Cần Thơ: Bắt khẩn cấp đối tượng đốt nhà hàng xóm 

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tấn Duy (sinh năm 1986, đăng ký thường trú tỉnh Vĩnh Long; tạm trú hẻm 206 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ việc xảy ra ngày 25/10, tại khu nhà trọ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Chú thích ảnh
Đối tượng Huỳnh Tấn Duy tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Tấn Duy có mâu thuẫn với những người trong gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Nga (cùng trú tại hẻm 206 đường Trần Phú) trong sinh hoạt. Lúc 0 giờ ngày 25/10, Duy mang 1 lít xăng cùng bật lửa, ca nhựa, một đoạn dây thép đến trước của cổng rào nhà bà Nga.

Tại đây, Duy lấy dây buộc cửa rào nhà bà Nga vào cửa chính nhà ông Hà Đắc Nghĩa cạnh bên. Sau đó, Duy đổ xăng ra ca nhựa, tạt vào khu vực cửa sổ nhà bà Nga bật lửa đốt nhưng không cháy nên về nhà lấy đèn khò kèm bình gas mini quay lại. Duy tiếp tục tạt xăng vào nhà bà Nga, bật đèn khò cho lửa cháy.

Ông Nguyễn Văn Diệp là hàng xóm phát hiện sự việc truy hô thì Duy tạt xăng vào nhà ông Diệp khiến lửa bùng lên làm ông không chạy ra ngoài được. Phát hiện cháy, những người trong nhà bà Nga không thể chạy ra cửa chính, cửa sau thì bị khóa ngoài, nên đã chạy lên gác, trèo ra cửa sổ nhảy xuống đất. Hậu quả, bà Nga bị gãy chân, chấn thương cột sống, những người còn lại may mắn không bị thương tích.

Chú thích ảnh
Vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: TTXVN phát

Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Cần Thơ) cử lực lượng đến hiện trường dập lửa, khống chế Duy. Tại cơ quan Công an, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ phóng hỏa gây thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Thanh Liêm (TTXVN)
Vụ án 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Tuyên phạt người con gái út 22 năm 6 tháng tù
Vụ án 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Tuyên phạt người con gái út 22 năm 6 tháng tù

Liên quan đến vụ án ba con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ xảy ra vào cuối tháng 10/2022, tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) gây xôn xao dư luận, ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Đưa (33 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ) về tội “Giết người” và "Hủy hoại tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN