Cận cảnh vụ cháy siêu thị đồ chơi

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, 1/6/2012, xảy ra vụ cháy ở siêu thị quần áo trẻ em 4 tầng tại số nhà 20 phố Sơn Tây, quận Ba Đình (Hà Nội).

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong siêu thị.

 

Sau tiếng nổ lớn do chập điện từ tầng 2, lửa bùng phát cháy bén tấm biển quảng cáo và khoảng 10 phút sau ngọn lửa bốc cao thiêu dụi toàn bộ siêu thị, 6 nhân viên bán hàng tại đây đã may mắn thoát được ra ngoài.

 

6 nhân viên bán hàng tại đây đã may mắn thoát được ra ngoài.

 

 Do siêu thị chứa toàn quần áo nên lửa bốc rất mạnh, lan sang trường Mầm non Sơn Tây kế bên khiến mái tôn bị sập, rất may hôm nay trường cho học sinh nghỉ nên không gây thiệt hại về người. Vụ cháy cũng làm 3 xe máy bị thiêu rụi, đám cháy lan sang nhà đối diện làm vỡ kính.

 

Cảnh sát PCCC đưa xe thang đến hiên trường.

 
 

Lực lượng PCCC dùng vòi rồng khống chế ngọn lửa.

 
 

Vụ cháy cũng làm 3 xe máy bị thiêu rụi, đám cháy lan sang nhà đối diện làm vỡ kính. Trong ảnh: Nỗ lực dập lửa của lực lượng PCCC.

 

Đến 11 giờ 30, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 4 xe cứu hỏa cùng 3 xe thang đến hiện trường dập đám cháy; hàng chục cán bộ chiến sỹ Quân khu Thủ đô được điều động đến hiện trường để phong tỏa, hỗ trợ chữa cháy. Đến 11h 30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

 

 

Chùm ảnh: Doãn Tấn

Cháy lớn tại siêu thị đồ chơi ở Hà Nội
Cháy lớn tại siêu thị đồ chơi ở Hà Nội

Trưa 1/6, tại siêu thị chuyên bán đồ trẻ em, số 20 phố Sơn Tây, quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi tầng 4 - nơi trưng bày nhiều quần áo và đồ nhựa. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính nhiều tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN