Cán bộ Phòng Giáo dục ăn chặn tiền thưởng của giáo viên

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tấn Lương, nguyên cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (hiện là Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phan Tiến, huyện Bắc Bình) ăn chặn tiền thưởng Huy chương của 51 giáo viên, chiều 9/8, ông Nguyễn Văn Hạnh- Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết: Đã nhận được bản kiểm điểm của ông Lương và Viện kiểm sát nhân dân huyện cũng vào cuộc, tiếp nhận hồ sơ để xem xét hành vi sai phạm của ông Nguyễn Tấn Lương.

Như tin TTXVN đã đưa, sự việc xảy ra năm 2008, khi đó ông Nguyễn Tấn Lương giữ chức vụ Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Bắc Bình. Tháng 12/2008, ông Lương nhận từ Sở GD&ĐT Bình Thuận 51 Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” kèm theo số tiền thưởng 10.200.000 đồng. Ông Lương đã không đưa lại số tiền này cho 51 giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. Trong bản kiểm điểm của mình, ông Lương giải trình do hoàn cảnh khó khăn đã dùng số tiền trên để đi trị bệnh cá nhân tại TP.Hồ Chí Minh.

Sự việc bị phát hiện khi Phòng GD&ĐT huyện Bắc Bình gửi danh sách giáo viên về Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận để xét tặng kỷ niệm chương năm 2011 (trước đây là huy chương) thì phát hiện 51 giáo viên trong danh sách đã được tặng thưởng năm 2008. Khi vụ việc bị bại lộ, ông Lương trả lại tiền cho 2 cá nhân, còn 49 cá nhân thì ông Lương bàn giao cho Phòng GD&ĐT huyện Bắc Bình.

Theo ông Mai Xuân Bá, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, việc vi phạm của thầy Lương là rất nghiêm trọng. Không những vi phạm Luật Công chức mà còn ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của toàn ngành Giáo dục và mối quan hệ công tác giữa Sở và Bộ GD&ĐT, nên đề nghị UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật thật nghiêm minh thầy Lương.

Nguyễn Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN