Cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 2,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Trần Minh Châu (sinh năm 1982) và Lê Thị Hiền (sinh năm 1983), cùng trú tại 30/17 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, khi đang công tác tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín tại Đắk Nông, vợ chồng Hiền, Châu đã vay mượn của một số người quen và nợ khoảng 1,5 tỷ đồng nhưng không có khả năng hoàn trả. Từ cuối năm 2010 đến 2013, Trần Minh Châu chuyển về công tác tại Ngân hàng TMCP khác, Phòng giao dịch phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong năm 2013, các cá nhân đã cho vợ chồng Châu, Hiền vay tiền ráo riết đòi nợ.

Nhưng do đã mất khả năng trả nợ, vợ chồng Hiền, Châu tiếp tục vay tiền của một số người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trong đó có một số người Châu quen biết do là khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng TMCP. Bằng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng từ tháng 2/2013 đến tháng 8/2013, vợ chồng Châu, Hiền đã chiếm đoạt tiền của 5 người với tổng số tiền trên 2,639 tỷ đồng.


Anh Dũng

Quảng Ninh tuyên phúc thẩm đại án ma túy
Quảng Ninh tuyên phúc thẩm đại án ma túy

Trong số 89 bị cáo bị kết án ở phiên sơ thẩm, có 40 bị cáo kháng cáo, lý do chủ yếu là xin giảm hình phạt, một bị cáo xin xem xét lại tội danh, một bị cáo kêu oan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN