Cảm hóa, giúp đỡ sau cai nghiện ma túy tại Đắk Lắk

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 126.900 đoàn viên, 357.939 thanh niên thuộc 41 dân tộc anh em. Đại đa số thanh niên Đắk Lắk luôn tích cực phát huy sức trẻ để khẳng định vai trò, vị trí trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: baoquangngai.vn


Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên (TTN) do thiếu bản lĩnh, trình độ nhận thức còn thấp nên bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, chạy theo lối sống thực dụng và sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Theo thống kê, số người nghiện ma tuý ở lứa tuổi từ 16 đến 30 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chiếm khoảng 65,7%.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công an tỉnh tỉnh Đắk Lắk đã xác định công tác phòng, chống ma túy (PCMT) trong lứa tuổi TTN là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hàng năm của hai ngành.

Các cấp bộ Đoàn và lực lượng Công an đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác PCMT, nổi bật là công tác phối hợp cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục TTN sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng.

Tổ chức Đoàn thanh niên và lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ĐVTN và người dân đồng cảm, chia sẻ với TTN sau cai nghiện, tạo điều kiện giúp đỡ họ vượt lên chính mình, tái hòa nhập cộng đồng. Công tác tuyên được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đơn vị, thông qua các hội nghị, toạ đàm, hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật…

Các cấp bộ Đoàn và lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các đối tượng TTN đang nghiện ma túy và TTN đã cai nghiện thành công tại từng địa bàn, từ đó phân công cán bộ, đảng viên trẻ thường xuyên đến nhà để gặp gỡ, tiếp xúc, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp, từ đó đề xuất các biện pháp giúp đỡ, cảm hoá phù hợp, nhằm giúp các TTN này vươn lên sau vấp ngã, sống có ích cho xã hội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa ra ra chỉ tiêu: “Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn đăng ký đảm nhận giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ ít nhất một TTN hư, TTN chậm tiến” vào nội dung chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ sở Đoàn.

Để thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên trong việc tiếp xúc, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của TTN sau cai nghiện ma túy, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh đều phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tiếp xúc với các đối tượng đặc thù này.

Tại các địa bàn có tỷ lệ TTN nghiện ma tuý cao như: Thành đoàn Buôn Ma Thuột, Thị đoàn Buôn Hồ, Huyện đoàn Krông Pắk… đã thành lập các câu lạc bộ những TTN sau cai nghiện.

Đây là nơi tập hợp những TTN đã cai nghiện thành công, tạo điều kiện để họ được sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống sau cai nghiện, xóa bỏ những mặc cảm, tự ti và hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tiêu biểu như: Câu lạc bộ “Tự lực ước mơ xanh” tại Đoàn phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham gia của hơn 20 TTN sau cai nghiện, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa đã thực sự là điểm tựa quan trọng cho TTN sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Huyện Đoàn Krông Pắk ký kết chương trình phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức dạy nghề cho các TTN sau cai nghiện ma tuý tại huyện.

Ngoài ra, nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm định hướng lối đi để sớm hoà nhập với cộng đồng cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên sắp mãn hạn tù tại các trại giam đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức thành công chương trình “Kết nối yêu thương”, “Hướng tới ngày mai”, với nhiều nội dung phong phú tại Trại giam Đắk Trung và Trại giam Đắk Tân… đã tạo ra hiệu ứng xã hội tốt trong công tác giáo dục, cảm hoá TTN.

Đặc biệt trong năm 2012, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã ký cam kết với Trại giam Đắk Trung và Trại giam Đắk Tân trong việc phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thanh niên và lực lượng Công an các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động cụ thể trong công tác cảm hóa, giúp đỡ TTN hư, TTN sau cai nghiện. Điển hình như: chương trình “Thắp sáng ước mơ người hoàn lương”, các diễn đàn, hội nghị, các chương trình giao lưu, gặp mặt dành cho TTN vi phạm pháp luật đang được tạm giữ và giáo dục tại các trại giam, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội trong tỉnh, các TTN sau cai nghiện tại các địa phương, đơn vị… tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, tham gia hoạt động xã hội, cố gắng vươn lên trong cuộc sống…

Trong tháng 3/2011, đã tạo điều kiện cho thanh niên hoàn lương Sơn Lâm (trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Khởi nghiệp để đầu tư mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ; các đoàn thể, chính quyền xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar đã đứng ra bảo lãnh cho thanh niên hoàn lương Nguyễn Hà Tiểu vay 30 triệu đồng từ Ngân hành Chính sách xã hội để nuôi cá, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống…

Nhiều gương, mô hình điển hình được nhân rộng đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực tác động tới các TTN sau cai nghiện khác. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã có nhiều tấm gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu về ý chí, nghị lực vươn lên làm lại cuộc đời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và vận động những thanh niên hư, chậm tiến khác cùng tiến bộ, đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương.

Một trường hợp tiêu biểu là thanh niên hoàn lương Sơn Lâm, một người đã từng vấp ngã trong quá khứ, nhưng anh đã quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời và tích cực giúp đỡ các thanh niên hoàn lương khác. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng phóng sự về quá trình vươn lên của gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu này để làm tư liệu sống trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, trong các hoạt động dành cho đối tượng TTN sau cai nghiện, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động mời gương thanh niên hoàn lương tiêu biểu này tham gia chia sẻ, trao đổi về quá trình vươn lên tái hòa nhập cộng đồng của mình để làm gương cho các TTN khác cùng học tập, noi theo.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác phối hợp cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục TTN sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp phải thực sự tạo được niềm tin, động lực, điểm tựa vững chắc để nâng đỡ, giúp đỡ TTN sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

Công tác cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục TTN sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng cần phải có sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục đưa nội dung giáo dục, cảm hóa giúp đỡ TTN sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ sở Đoàn và lực lượng Công an cơ sở.

- Tham mưu với UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Đề án giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ TTN chậm tiến, TTN sau cai nghiện ma tuý. Nhân dịp Tháng Thanh niên 2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương quý IV/2013 sẽ tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với TTN chậm tiến, TTN sau cai nghiện trên toàn tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng này nhằm tìm ra biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ trong học nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

- Tạo môi trường để TTN sau cai nghiện được tham gia các hoạt động xã hội, động viên họ tham gia vào các hoạt động Đoàn - Hội, tham gia các Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật để họ thể hiện bản thân, lạc quan và tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng, phấn đấu trở thành các hạt nhân tiêu biểu trong việc vận động các TTN chậm tiến khác hòa nhập cộng đồng.

- Kịp thời biểu dương khen thưởng, đối với những thanh niên lầm lỡ đã tiến bộ để họ tự tin hơn vào bản thân, tiếp tục phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.



Đặng Gia Duẩn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN