Cách chức chủ tịch xã dùng bằng giả

Qua đối chiếu, đoàn kiểm tra phát hiện ông Phạm Đức Châu, Chủ tịch xã Đắk Gằn (Đắk Nông) chưa được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngày 13/5, ông Hoàng Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ký Quyết định số 401/QĐ-UBND cách chức Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil nhiệm kỳ 2011 - 2015 đối với ông Phạm Đức Châu do sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, ngày 26/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil đã ra Quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đắk Gằn đối với ông Châu. Hiện tại, huyện Đắk Mil giao ông Phạm Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách xã Đắk Gằn.

Qua đơn thư tố cáo của công dân, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Mil đã lập đoàn đi kiểm tra xác minh.

Quá trình đối chiếu tại Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa nơi ông Châu kê khai học phổ thông trung học (giai đoạn 1983 - 1986) thì không có tên Phạm Đức Châu được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Mil khẳng định: Việc đơn tố cáo ông Phạm Đức Châu hợp thức hóa hồ sơ bằng cấp của công dân là đúng sự thật.

Được biết, trong quá trình công tác tại xã Đắk Gằn, ông Châu khai 4 tên: Phạm Đức Châu, Phạm Như Châu, Phạm Hữu Dũng, Phạm Như Dũng. Trong thời gian ông Châu làm Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn, ông sử dụng tên Phạm Hữu Dũng. Sau khi có sự chấn chỉnh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Mil, ông Châu lấy lại tên Châu.

Ông Phạm Đức Châu sinh năm 1965, công tác tại xã Đắk Gằn từ năm 1998 trên cương vị công chức tư pháp xã, tháng 1/2015 được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Đắk Gằn.
Ngọc Minh (TTXVN)
Quảng Bình: Cách chức chủ tịch xã lạm quyền
Quảng Bình: Cách chức chủ tịch xã lạm quyền

Trong quá trình lãnh đạo xã Hoàn Trạch, Chủ tịch Hoàng Đức đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng như cho người thân xây nhà trái phép, tiếp tay cán bộ cán bộ địa chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN