Cà Mau: Yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm vụ việc có dấu hiệu xâm hại người dưới 16 tuổi

Ngày 14/3, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu xâm hại người dưới 16 tuổi vừa xảy ra tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước.

Bị hại là cháu T.T.N.Y (sinh ngày 11/10/2009), ngụ ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. UBND huyện Cái Nước cập nhật kịp thời vụ việc, báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc địa phương thực hiện và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Trước đó, ngày 21/2, bà T.C. (cô ruột của cháu Y) đến Công an xã Tân Hưng Đông tố giác sự việc cháu Y đã nhiều lần bị các đối tượng xâm hại. Cụ thể, vào ngày 18/2, Lâm Trung Luân chở theo cháu Y vào nhà nghỉ Sinh Đôi (ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước) để nghỉ ngơi và quan hệ tình dục.

Tại Công an huyện Cái Nước, cháu Y trình bày, trong quá trình đi chăm bà nội tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (khoảng tháng 10/2023), cháu quen biết Lâm Trung Luân và phát sinh tình cảm, cả hai đã nhiều lần quan hệ với nhau. Ngoài ra, thời gian cháu Y sinh sống tại nhà bà nội ở ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông từ năm 2017 (thời điểm cháu Y 7 tuổi) đến nay, cháu đã nhiều lần bị các đối tượng: Đặng Chí Nguyền (dượng); Trần Văn Tông, Lâm Văn Nhớ, Nguyễn Khánh Băng, Nguyễn Khánh Tiên, Nguyễn Trọng Nguyễn (đều là họ hàng với cháu Y) thực hiện hành vi xâm hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước đã làm việc bước đầu với Trần Văn Tông và Đặng Chí Nguyền. Cả hai đối tượng đều thừa nhận đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Y.

Kim Há (TTXVN)
Trên 50% trẻ em được dạy kỹ năng chống bạo lực, xâm hại tình dục
Trên 50% trẻ em được dạy kỹ năng chống bạo lực, xâm hại tình dục

Sau 3 năm triển khai (2020 - 2023), việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em 2020 - 2025 đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Trong đó, trên 50% trẻ em/học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN