Buôn ma túy, lĩnh án tử

 Ngày 28/11, phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép ma túy số lượng lớn đã kết thúc sau nhiều ngày xét xử và nghị án. Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hòa (sinh năm 1971, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1971, Hải Phòng) mức án tử hình cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Đồng phạm của Hòa và Kim Anh gồm Phạm Thị Phúc (SN 1981), Nguyễn Bá Thủy (SN 1969), Lư Gia Vị (SN 1972), Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1991), Trần Chiến Thắng (SN 1973), Đinh Quốc Huy (SN 1987), Trần Ngọc Châu (SN 1983), Nguyễn Thị Thu Mai (SN 1963), Lư Duy Anh (SN 1988), Lư Kiến Tâm (SN 1983), Đỗ Văn Phước (SN 1961), Trần Thành Lợi (SN 1979), Lương Văn Đen (SN 1956), Lư Gia Tường (SN 1966), Lê Thị Ngọc Vân (SN 1976), Nguyễn Thế Huân (SN 1972) lần lượt lĩnh các mức án từ 1 năm 9 tháng tù đến 20 năm tù về tội “mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Riêng Lê Thị Ngọc Vân và Nguyễn Thế Huân được thả tự do ngay tại tòa do mức án 1 năm 9 tháng tù mà tòa đã tuyên đúng bằng thời hạn tạm giam. Các đối tượng nói trên đều có lý lịch nhân thân xấu, nhiều tiền án hoặc từng là con nghiện.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc: Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Mạnh Hòa đã mua lại của Nguyễn Thị Kim Anh và Phạm Thị Phúc tổng cộng hơn 3 kg heroin và ma túy tổng hợp, sau đó bán lại cho nhiều đối tượng. Mãn hạn án tù 6 năm về tội “chứa mại dâm”, Nguyễn Thị Kim Anh không chịu làm ăn mà tiếp tục sa vào con đường phạm pháp. Bị cáo đã mua heroin của nhiều đối tượng không rõ lai lịch từ Trung Quốc, Sơn La, đem bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Mạnh Hoà. Tổng cộng Nguyễn Thị Kim Anh đã mua bán trái phép 1,065 kg heroin và ma túy tổng hợp.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN