Bùng phát nạn 'đỏ đen' dịp Tết

Trong những ngày đầu năm Ất Mùi, bình quân mỗi ngày có đến hàng nghìn khách thập phương đến Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe... Nhưng ngay trong khuôn viên của Phủ Na có những trò chơi "đỏ đen" trá hình như phi tiêu, bốc thăm trúng thưởng, bắn súng... đã làm mất đi hình ảnh tôn nghiêm tại nơi thờ cúng.

Hàng chục người tham gia trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: Trịnh Duy Hưng


Trong khuôn viên của Phủ Na có khoảng 20 lán trại có các trò chơi “đỏ đen” trá hình kể trên. Mỗi lán trại rộng khoảng 10 - 15 m2. Tại lán trại bốc thăm trúng thưởng được lắp hẳn một bộ loa có công suất lớn để chèo kéo khách thập phương tham gia trò chơi “đỏ đen” này. Bộ loa gây ồn ào, làm ảnh hưởng rất lớn đến chốn tôn nghiêm, nhưng lại thu hút được đông người chơi nhất.

Theo lời giới thiệu, chỉ cần mua phiếu bốc thăm trúng thưởng với giá 10.000 đồng, người may mắn sẽ được trúng giải đặc biệt là chiếc điện thoại Nokia Lumia, nhưng lại không nói cụ thể là máy điện thoại Nokia Lumia loại nào. Giải nhất là một bếp từ, giải nhì là 1 điện thoại Nokia... Đa phần người tham gia trò chơi đều bị mất tiền oan, chỉ một số người may mắn được một thẻ cào có trị giá 20.000 đồng, hoặc được trúng 1 phiếu bốc thăm trị giá 10.000, bằng đúng số tiền mà du khách bỏ tiền để mua phiếu bốc thăm ban đầu.

Tại gian hàng có trò chơi phi tiêu, các đối tượng tổ chức còn ghi hẳn giá bán phi tiêu với mức 20.000 đồng/6 phi tiêu. Nếu cả 6 phi tiêu này trúng đích sẽ được một con cá sấu bông loại nhỏ, 5 phi tiêu trúng đích được 1 chai nước ngọt C2... Nhưng đa phần người chơi chỉ được 1 cái kẹo cao su, hoặc 1 cái còi thổi trị giá dưới 5.000 đồng.

Còn tại gian hàng có trò chơi “đỏ đen” trá hình là bắn súng trúng thưởng, người chơi phải mua 4 viên đạn với giá 10.000 đồng. Khi tham gia trò chơi, người chơi phải bắn trúng viên bi nhỏ đặt trên nắp chai nước ngọt, lon bia, hay gấu bông... mới được nhận chính những sản phẩm bắn trúng đó. Nhưng đa phần người chơi đều bắn trượt.

Các gian hàng có trò chơi “đỏ đen” trá hình diễn ra một cách công khai lộ liễu, thậm chí niêm yết công khai cả giá các lần chơi và mức giải thưởng, nhưng các lực lượng chức năng cũng không có động thái can thiệp xử lý.

Tại một số vùng nông thôn của tỉnh Quảng Nam thì xuất hiện tình trạng đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi "tôm, cua". Tại một số tuyến đường liên huyện từ Hương An đi Quế Sơn, Cây Cóc đi Hiệp Đức... xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc tôm, cua, bầu, cá, gà, hươu để ăn tiền, thu hút rất đông người tham gia. Thậm chí tại những vùng quê nghèo như ở huyện Thăng Bình, đánh bạc bằng hình thức xóc "tôm, cua" khá "rôm rả". Tại chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình), hàng chục người xúm đen xúm đỏ để “đặt cửa”. Nhiều ván chơi, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm nghìn đồng, có khi lên đến cả triệu đồng. Nhiều người chỉ vì mấy phút “vui vẻ” mà mất cả mấy tạ lúa.

Các ngành chức năng cần sớm chấn chỉnh tình trạng này, để trò chơi "tôm, cua" trở về đúng nghĩa là một trò chơi dân gian đơn thuần mang tính giải trí, chứ không mang nặng tính sát phạt.


Duy Hưng - Nguyễn Sơn

Xét xử 27 đối tượng đánh bạc
Xét xử 27 đối tượng đánh bạc

Trong hai ngày 14 và 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử 27 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN