Bốn thanh niên dùng dao cướp xe máy trong đêm

Ngày 26/11, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Lê Kinh Đô (21 tuổi), Lê Nhật Minh (22 tuổi), Hồ Văn Bình (17 tuổi) và Trang Thanh Lâm (20 tuổi, cùng ngụ Phú Xuân, huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.


Theo điều tra, vào lúc 23 giờ ngày 24/11, anh Lê Văn Hiếu (20 tuổi) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Bình, hướng từ Phú Xuân về xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè). Khi đến cầu Mương Chuối (thuộc xã Nhơn Đức) thì bị nhóm 4 thanh niên chạy trên hai xe máy chặn đầu xe, đuổi đánh anh Hiếu. Một trong 4 đối tượng là Lê Nhật Minh đã chạy vào tiệm bánh mì lấy được con dao đuổi đâm anh Hiếu. Quá hoảng sợ, anh Hiếu nhanh chóng chạy vào nhà dân để lẩn trốn sự truy sát. Xe máy của anh Hiếu đã bị nhóm của Minh lấy đi.


Sau khi phát hiện xe máy của mình bị cướp, nạn nhân đã đến công an huyện Nhà Bè để trình báo về sự việc và mô tả về hình dáng và biển số xe của bọn cướp. Công an huyện Nhà Bè đã nhanh chóng triển khai truy lùng nhóm cướp ngay trong đêm. Đến 3 giờ sáng ngày 25/11, công an đã phát hiện và tóm gọn 4 tên cướp khi chúng đang lẩn trốn ở xã Hiệp Phước và Phú Xuân (Nhà Bè) đưa về trụ sở công an.


Tại cơ quan công an, cả bốn đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết do không có tiền sử dụng ma túy tổng hợp nên bàn nhau đi cướp.


Tin, ảnh: Tuấn Anh

Trị tận gốc nạn cướp giật
Trị tận gốc nạn cướp giật

Tình trạng cướp giật xảy ra liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây khiến người dân vô cùng lo lắng. Một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính “bùng nổ” nạn cướp giật là do việc quản lý người nghiện tại cộng đồng không tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN